Kiên Giang: Làng nghề cá khô của người dân xứ biển, đảo

  • Trong ảnh: Giàn khô kéo dài hàng trăm mét ở xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Trong ảnh: Giàn khô kéo dài hàng trăm mét ở xã đảo Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Trong ảnh: Hàng trăm hộ dân ở các xã ven biển, đảo tỉnh Kiên Giang có nguồn thu nhập ổn định từ nghề làm cá khô, tôm khô, khô mực. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Trong ảnh: Hàng trăm hộ dân ở các xã ven biển, đảo tỉnh Kiên Giang có nguồn thu nhập ổn định từ nghề làm cá khô, tôm khô, khô mực. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Trong ảnh: Hàng trăm hộ dân ở các xã ven biển, đảo ở tỉnh Kiên Giang có nguồn thu nhập ổn định từ nghề làm cá khô, tôm khô, khô mực. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Trong ảnh: Hàng trăm hộ dân ở các xã ven biển, đảo ở tỉnh Kiên Giang có nguồn thu nhập ổn định từ nghề làm cá khô, tôm khô, khô mực. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Trong ảnh: Hàng trăm hộ dân ở các xã ven biển, đảo ở tỉnh Kiên Giang có nguồn thu nhập ổn định từ nghề làm cá khô, tôm khô, khô mực. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Trong ảnh: Hàng trăm hộ dân ở các xã ven biển, đảo ở tỉnh Kiên Giang có nguồn thu nhập ổn định từ nghề làm cá khô, tôm khô, khô mực. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Hiện nay, tại hơn 10 xã ven biển, đảo của tỉnh Kiên Giang thuộc các huyện Kiên Hải và Kiên Lương và hai thành phố Hà Tiên, Phú Quốc đều có các làng nghề truyền thống làm khô cá biển, khô mực, tôm khô. Trong đó, có những làng nghề phát triển hơn 100 năm với thương hiệu nổi tiếng như cá khô xã Tiên Hải (TP. Hà Tiên), tôm khô Kiên Lương, cá khô xã Nam Du, Lại Sơn và An Sơn (Kiên Hải)… Với hiệu quả kinh tế ổn định mang lại, nghề làm cá khô, tôm khô được chính quyền các địa phương xác định là ngành nghề kinh tế mũi nhọn, tạo công ăn việc làm, góp phần giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân ở các xã ven biển, đảo. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN