Thông Tấn Xã Việt Nam
09/06/2025 - 14:06’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Khánh Hòa: Tín hiệu khởi sắc từ vùng mía Ninh Hòa
Trong ảnh: Những ruộng mía ở thị xã Ninh Hòa năng suất tăng 5-6 tấn/ha so với thời điểm năm ngoái. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Trong ảnh: Tiền công cho mỗi bó mía từ 1.700 – 2.000 đồng, tăng nhẹ so với năm trước chỉ từ 1.400 -1.600 đồng/bó. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Trong ảnh: Nông dân trồng mía ở vùng mía Ninh Hòa tất bật vào vụ thu hoạch. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Trong ảnh: Nông dân trồng mía ở vùng mía Ninh Hòa tất bật vào vụ thu hoạch. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Trong ảnh: Nông dân trồng mía ở vùng mía Ninh Hòa tất bật vào vụ thu hoạch. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Khánh Hòa: Tín hiệu khởi sắc từ vùng mía Ninh Hòa
28/02/2022 10:48
|
TTXVN
|
Niên vụ 2021 - 2022, diện tích sản xuất mía trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chỉ còn khoảng 5.700 ha, đa số nằm trong các khu vực tương đối thuận lợi về nước tưới, dễ áp dụng cơ giới hóa nên năng suất tương đối cao, bình quân trên 55 tấn/ha. Với giá mía thu mua khoảng 1,1 triệu đồng/tấn/chữ đường 10 CCS (bao gồm hỗ trợ vận chuyển) cao hơn so với mức 800 - 900 ngàn đồng/tấn/chữ đường 10 CCS của các niên vụ trước, sau khi trừ đi chi phí, người trồng mía lãi khoảng 20 triệu đồng/ha. Mặc dù hiệu quả kinh tế từ sản xuất mía chỉ ở mức khá (do giá vật tư nông nghiệp và công lao động cao hơn so với các năm trước) nhưng điều này cho thấy tín hiệu đáng mừng của việc khởi sắc lại ngành mía đường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sau nhiều năm khó khăn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Khánh Hòa: Tín hiệu khởi sắc từ vùng mía Ninh Hòa
Niên vụ 2021 - 2022, diện tích sản xuất mía trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chỉ còn khoảng 5.700 ha, đa số nằm trong các khu vực tương đối thuận lợi về nước tưới, dễ áp dụng cơ giới hóa nên năng suất tương đối cao, bình quân trên 55 tấn/ha. Với giá mía thu mua khoảng 1,1 triệu đồng/tấn/chữ đường 10 CCS (bao gồm hỗ trợ vận chuyển) cao hơn so với mức 800 - 900 ngàn đồng/tấn/chữ đường 10 CCS của các niên vụ trước, sau khi trừ đi chi phí, người trồng mía lãi khoảng 20 triệu đồng/ha. Mặc dù hiệu quả kinh tế từ sản xuất mía chỉ ở mức khá (do giá vật tư nông nghiệp và công lao động cao hơn so với các năm trước) nhưng điều này cho thấy tín hiệu đáng mừng của việc khởi sắc lại ngành mía đường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sau nhiều năm khó khăn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Khánh Hòa: Tín hiệu khởi sắc từ vùng mía Ninh Hòa
Niên vụ 2021 - 2022, diện tích sản xuất mía trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chỉ còn khoảng 5.700 ha, đa số nằm trong các khu vực tương đối thuận lợi về nước tưới, dễ áp dụng cơ giới hóa nên năng suất tương đối cao, bình quân trên 55 tấn/ha. Với giá mía thu mua khoảng 1,1 triệu đồng/tấn/chữ đường 10 CCS (bao gồm hỗ trợ vận chuyển) cao hơn so với mức 800 - 900 ngàn đồng/tấn/chữ đường 10 CCS của các niên vụ trước, sau khi trừ đi chi phí, người trồng mía lãi khoảng 20 triệu đồng/ha. Mặc dù hiệu quả kinh tế từ sản xuất mía chỉ ở mức khá (do giá vật tư nông nghiệp và công lao động cao hơn so với các năm trước) nhưng điều này cho thấy tín hiệu đáng mừng của việc khởi sắc lại ngành mía đường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sau nhiều năm khó khăn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Khánh Hòa: Tín hiệu khởi sắc từ vùng mía Ninh Hòa
Niên vụ 2021 - 2022, diện tích sản xuất mía trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chỉ còn khoảng 5.700 ha, đa số nằm trong các khu vực tương đối thuận lợi về nước tưới, dễ áp dụng cơ giới hóa nên năng suất tương đối cao, bình quân trên 55 tấn/ha. Với giá mía thu mua khoảng 1,1 triệu đồng/tấn/chữ đường 10 CCS (bao gồm hỗ trợ vận chuyển) cao hơn so với mức 800 - 900 ngàn đồng/tấn/chữ đường 10 CCS của các niên vụ trước, sau khi trừ đi chi phí, người trồng mía lãi khoảng 20 triệu đồng/ha. Mặc dù hiệu quả kinh tế từ sản xuất mía chỉ ở mức khá (do giá vật tư nông nghiệp và công lao động cao hơn so với các năm trước) nhưng điều này cho thấy tín hiệu đáng mừng của việc khởi sắc lại ngành mía đường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sau nhiều năm khó khăn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Khánh Hòa: Tín hiệu khởi sắc từ vùng mía Ninh Hòa
Niên vụ 2021 - 2022, diện tích sản xuất mía trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chỉ còn khoảng 5.700 ha, đa số nằm trong các khu vực tương đối thuận lợi về nước tưới, dễ áp dụng cơ giới hóa nên năng suất tương đối cao, bình quân trên 55 tấn/ha. Với giá mía thu mua khoảng 1,1 triệu đồng/tấn/chữ đường 10 CCS (bao gồm hỗ trợ vận chuyển) cao hơn so với mức 800 - 900 ngàn đồng/tấn/chữ đường 10 CCS của các niên vụ trước, sau khi trừ đi chi phí, người trồng mía lãi khoảng 20 triệu đồng/ha. Mặc dù hiệu quả kinh tế từ sản xuất mía chỉ ở mức khá (do giá vật tư nông nghiệp và công lao động cao hơn so với các năm trước) nhưng điều này cho thấy tín hiệu đáng mừng của việc khởi sắc lại ngành mía đường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sau nhiều năm khó khăn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Khánh Hòa: Tín hiệu khởi sắc từ vùng mía Ninh Hòa
Niên vụ 2021 - 2022, diện tích sản xuất mía trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, chỉ còn khoảng 5.700 ha, đa số nằm trong các khu vực tương đối thuận lợi về nước tưới, dễ áp dụng cơ giới hóa nên năng suất tương đối cao, bình quân trên 55 tấn/ha. Với giá mía thu mua khoảng 1,1 triệu đồng/tấn/chữ đường 10 CCS (bao gồm hỗ trợ vận chuyển) cao hơn so với mức 800 - 900 ngàn đồng/tấn/chữ đường 10 CCS của các niên vụ trước, sau khi trừ đi chi phí, người trồng mía lãi khoảng 20 triệu đồng/ha. Mặc dù hiệu quả kinh tế từ sản xuất mía chỉ ở mức khá (do giá vật tư nông nghiệp và công lao động cao hơn so với các năm trước) nhưng điều này cho thấy tín hiệu đáng mừng của việc khởi sắc lại ngành mía đường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa sau nhiều năm khó khăn. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới