Khánh Hòa tái chế rác thải nhựa thành vật liệu xây dựng, ghế đá

  • Trong ảnh: Ông Xuân trao tặng 30 cái ghế đá được tái chế từ nhựa cho Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Khánh Hòa bảo quản và phát huy giá trị tuyên truyền bảo vệ môi trường cho người dân. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Xuân trao tặng 30 cái ghế đá được tái chế từ nhựa cho Đoàn Thanh niên Cộng sản tỉnh Khánh Hòa bảo quản và phát huy giá trị tuyên truyền bảo vệ môi trường cho người dân. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Trong ảnh: Sản phẩm ghế đá được tái chế từ nhựa được lắp đặt tại công viên dọc bờ biển Trần Phú có kết cấu đơn giản, chịu lực tốt và độ bền cao. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong ảnh: Sản phẩm ghế đá được tái chế từ nhựa được lắp đặt tại công viên dọc bờ biển Trần Phú có kết cấu đơn giản, chịu lực tốt và độ bền cao. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Xuân và sản phẩm ghế đá tái chế từ rác thải nhựa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Xuân và sản phẩm ghế đá tái chế từ rác thải nhựa. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
  • Trong ảnh: Đá lát vỉa hè được sản xuất từ rác thải nhựa tái chế cộng với bê tông và chất phụ gia được
    Trong ảnh: Đá lát vỉa hè được sản xuất từ rác thải nhựa tái chế cộng với bê tông và chất phụ gia được " trình làng" vào tháng 5/2023 của ông Nguyễn Văn Xuân và cộng sự. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN
Tại tỉnh Khánh Hòa có nhiều công trình khoa học công nghệ bảo vệ môi trường, trong đó có công trình ghế đá, đá lát đường được tái chế từ rác thải nhựa, ni-lông của ông Nguyễn Văn Xuân, Công ty Cổ phần năng lượng Resa (sinh năm 1960, trú tại phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang) có tính ứng dụng cao. Hiện mỗi sản phẩm ghế đá ước tính tồn tại trên 50 năm, có thể chịu sức nặng khoảng 300 kg, hoàn toàn thân thiện với môi trường, được bố trí đặt ở công viên bãi biển Nha Trang nhằm tuyên truyền về bảo vệ môi trường đến người dân và du khách. Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN