Khẳng định vị thế của quả mận Sơn La

  • Nhân dân ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La thu hoạch mận tam hoa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Nhân dân ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La thu hoạch mận tam hoa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Thương lái tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đóng gói mận tam hoa để mang đi tiêu thụ tại thị trường các tỉnh miền xuôi. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Thương lái tại xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đóng gói mận tam hoa để mang đi tiêu thụ tại thị trường các tỉnh miền xuôi. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Phân loại, đóng gói mận trước khi mang đi tiêu thụ tại gia đình chị Tòng Thị Thanh ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Phân loại, đóng gói mận trước khi mang đi tiêu thụ tại gia đình chị Tòng Thị Thanh ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Mận tam hoa ở xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La quả to, ngon, giòn hơn, được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Mận tam hoa ở xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La quả to, ngon, giòn hơn, được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Phân loại, đóng gói quả mận trước khi tiêu thụ tại gia đình chị Tòng Thị Thanh ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Phân loại, đóng gói quả mận trước khi tiêu thụ tại gia đình chị Tòng Thị Thanh ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Thương lái đến từ tỉnh Phú Thọ đến thu mua mận cho người dân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Thương lái đến từ tỉnh Phú Thọ đến thu mua mận cho người dân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Thu hoạch mận tam hoa tại gia đình ông Tòng Văn Kiên ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Thu hoạch mận tam hoa tại gia đình ông Tòng Văn Kiên ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Nhân dân ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La thu hoạch mận tam hoa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Nhân dân ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La thu hoạch mận tam hoa. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hiện có hơn 1.200 ha mận trồng xen canh với cây cà phê. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Xã Chiềng Đen, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hiện có hơn 1.200 ha mận trồng xen canh với cây cà phê. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
  • Thu hoạch mận tam hoa tại gia đình ông Tòng Văn Kiên ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
    Thu hoạch mận tam hoa tại gia đình ông Tòng Văn Kiên ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Tỉnh Sơn La có trên 14.000 ha diện tích trồng mận, là một trong những cây trồng chủ lực, không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao cho các hộ trồng mà còn khẳng định thương hiệu, vị thế của nông sản Sơn La trên thị trường. Riêng tại thành phố Sơn La hiện có gần 2.250 ha mận, sản lượng đạt khoảng 20.000 tấn; trong đó, có trên 1.000 ha mận tam hoa, năng suất đạt từ 8-10 tấn/ha, sản lượng gần 10.000 tấn/năm. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN