Huyện Hoài Đức phấn đấu vượt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 4 Hà Nội

  • Đường vành đai 4 qua xã Đông La phải thu hồi là 32,23 ha (trong đó đất ở là 0,6ha). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Đường vành đai 4 qua xã Đông La phải thu hồi là 32,23 ha (trong đó đất ở là 0,6ha). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Phần diện tích GPMB qua xã La Phù chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, kênh mương nội đồng, trong đó có 81 ngôi mộ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Phần diện tích GPMB qua xã La Phù chủ yếu là đất canh tác nông nghiệp, kênh mương nội đồng, trong đó có 81 ngôi mộ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Diện tích đất thu hồi phục vụ thi công đường vành đai 4 Hà Nội trên địa bàn xã La Phù là 6,03 ha. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Diện tích đất thu hồi phục vụ thi công đường vành đai 4 Hà Nội trên địa bàn xã La Phù là 6,03 ha. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Tuyến vành đai 4 qua đại lộ Thăng Long trên địa bàn xã Song Phương. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Tuyến vành đai 4 qua đại lộ Thăng Long trên địa bàn xã Song Phương. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Khu vực đường vành đai 4 qua xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Khu vực đường vành đai 4 qua xã An Thượng, huyện Hoài Đức. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi để thi công đường vành đai 4 của huyện Hoài Đức là 166,48 ha. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi để thi công đường vành đai 4 của huyện Hoài Đức là 166,48 ha. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức và xã La Phù nghiên cứu sơ đồ chỉ giới mốc GPMB qua địa bàn xã. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức và xã La Phù nghiên cứu sơ đồ chỉ giới mốc GPMB qua địa bàn xã. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Cắm cọc phân ranh giới GPMB trên đất nông nghiệp thuộc xã La Phù. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Cắm cọc phân ranh giới GPMB trên đất nông nghiệp thuộc xã La Phù. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Khu vực cắm mốc chỉ giới của xã La Phù, với những phần mộ chí vừa được di chuyển trước Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Khu vực cắm mốc chỉ giới của xã La Phù, với những phần mộ chí vừa được di chuyển trước Tết Nguyên đán 2023. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Đến nay, huyện Hoài Đức đã nhận bàn giao 769 mốc giới ngoài thực địa, diện tích 239,63 ha tại 12 xã. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Đến nay, huyện Hoài Đức đã nhận bàn giao 769 mốc giới ngoài thực địa, diện tích 239,63 ha tại 12 xã. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua 12 xã trên địa bàn huyện Hoài Đức với chiều dài 17,1km. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đi qua 12 xã trên địa bàn huyện Hoài Đức với chiều dài 17,1km. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
  • Vị trí tim Đường Vành đai 4 tại khu vực Đại lộ Thăng Long địa bàn xã Song Phương. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
    Vị trí tim Đường Vành đai 4 tại khu vực Đại lộ Thăng Long địa bàn xã Song Phương. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Hiện nay, cả hệ thống chính trị của huyện Hoài Đức (Hà Nội) cùng người dân các xã có đất nằm trong Dự án đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội đang chung sức khẩn trương hoàn thành các phần việc, phấn đấu vượt tiến độ giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm này. Đường vành đai 4 Hà Nội đi qua 12 xã trên địa bàn huyện Hoài Đức với chiều dài 17,1km, chiếm gần 30% chiều dài của tuyến đường đi qua Thủ đô. Tổng diện tích thu hồi đất trên địa bàn huyện để thực hiện dự án 239,63 ha, số hộ bị thu hồi đất là 6.150 hộ (trong đó có 115 hộ cần bố trí tái định cư), 3.385 ngôi mộ phải di chuyển…kinh phí giải phóng mặt bằng ước tính khoảng 3.327,7 tỷ đồng. Đến tháng 2/2023, huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất đến 4.371/6.150 hộ, phê duyệt và thu hồi đất được 51,2 ha…chi trả đối với diện tích đất nông nghiệp là 520,1 tỷ đồng. Huyện quyết tâm đến tháng 6/2023, giải phóng mặt bằng xong 196,3 ha (102,2 ha đất nông nghiệp; 43,4 ha đất công) đạt 82% kế hoạch thành phố giao. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN