Hưng Yên: Mô hình nuôi vịt sinh sản trên cạn cho doanh thu hàng chục tỷ đồng

  • Trong ảnh: Ông Tranh thu (ở giữa) hoạch trứng vịt tại trang trại. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Tranh thu (ở giữa) hoạch trứng vịt tại trang trại. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Tranh đầu tư 9 máy ấp trứng, trung bình 1 tháng xuất bán 25 vạn con vịt giống Grimaud của Pháp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Tranh đầu tư 9 máy ấp trứng, trung bình 1 tháng xuất bán 25 vạn con vịt giống Grimaud của Pháp. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Tranh thu hoạch trứng vịt tại trang trại. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Tranh thu hoạch trứng vịt tại trang trại. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Trong ảnh: Vịt được nuôi trong chuồng lạnh khép kín, trên nền đệm lót sinh học. Vịt được cho ăn tự động và uống nước sạch nên sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Trong ảnh: Vịt được nuôi trong chuồng lạnh khép kín, trên nền đệm lót sinh học. Vịt được cho ăn tự động và uống nước sạch nên sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Trang trại của ông Ngô Thế Tranh (huyện Kim Động, Hưng Yên) hiện có gần 10 nghìn con vịt sinh sản Grimaud của Pháp, được nuôi trong chuồng lạnh khép kín, trên nền đệm lót sinh học. Vịt được cho ăn tự động và uống nước sạch nên sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Trong chuồng có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ luôn duy trì ở mức 23 độ C, độ ẩm từ 60 – 70%. Với tỷ lệ đẻ đạt trên 90%, trung bình mỗi tháng ông Tranh xuất bán 25 vạn con vịt giống Grimaud với giá bán 15 – 20 nghìn đồng/con đi hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc như: Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Thái Bình… mang lại doanh thu trên 4 tỷ đồng. Trừ chi phí, ông Tranh thu lãi 200 – 300 triệu đồng/tháng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN