Hưng Yên: Mô hình chăn nuôi vịt đẻ trứng đem lại thu nhập kinh tế cao

  • Trong ảnh: Chị Trần Thị Hè (thôn Phú Mãn, Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) chăm sóc đàn vịt tại trang trại cua gia đình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Trần Thị Hè (thôn Phú Mãn, Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) chăm sóc đàn vịt tại trang trại cua gia đình. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Trần Thị Hè (thôn Phú Mãn, Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) thu hoạch trứng vịt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Trần Thị Hè (thôn Phú Mãn, Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) thu hoạch trứng vịt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
  • Trong ảnh: Chị Trần Thị Hè (thôn Phú Mãn, Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) thu hoạch trứng vịt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
    Trong ảnh: Chị Trần Thị Hè (thôn Phú Mãn, Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) thu hoạch trứng vịt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Không để kinh tế phụ thuộc vào mấy sào ruộng, gia đình chị Trần Thị Hè (thôn Phú Mãn, Xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) quyết định vay vốn đầu tư vào chăn nuôi vịt đẻ trứng. Sau một thời gian vừa chăn nuôi vừa học hỏi kinh nghiệm, hiện gia đình chị Hè đã sở hữu hơn 2000 con vịt đẻ trứng. Mỗi ngày, đàn vịt của chị đẻ trên 1.500 quả trứng, trừ chi phí, bình quân cho thu nhập 35 - 40 triệu đồng/tháng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN