Hưng Yên chủ động các giải pháp tìm đầu ra cho sản phẩm nhãn lồng

  • Trong ảnh: Năm 2020, hộ nông dân Nguyễn Thị Thương ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có diện tích hơn 3ha trồng nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap, dự kiến cho thu hoạch khoảng 70-80 tấn quả tươi. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Năm 2020, hộ nông dân Nguyễn Thị Thương ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có diện tích hơn 3ha trồng nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap, dự kiến cho thu hoạch khoảng 70-80 tấn quả tươi. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Năm 2020, hộ nông dân Nguyễn Thị Thương ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có diện tích hơn 3ha trồng nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap, dự kiến năm nay cho thu hoạch khoảng 70-80 tấn quả tươi. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Năm 2020, hộ nông dân Nguyễn Thị Thương ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên có diện tích hơn 3ha trồng nhãn theo tiêu chuẩn Vietgap, dự kiến năm nay cho thu hoạch khoảng 70-80 tấn quả tươi. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở này có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở này có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở này có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Hợp tác xã nông sản Toàn Phát, xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên chuyên sấy khô các loại nông sản, vụ nhãn năm 2020, cơ sở này có kế hoạch sấy khô khoảng 100 tấn quả nhãn tươi (tương đương 10 tấn long nhãn), đạt doanh thu khoảng 800 triệu đồng, tạo việc làm cho 50 lao động. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại hộ nông dân Nguyễn Thị Thương, thành viên Hợp tác xã nhãn lồng Miền Thiết ở xã Hàm Tử, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Tỉnh Hưng Yên hiện có hơn 4.200ha trồng nhãn đang cho thu hoạch, trong đó có hơn 1.100ha được trồng theo tiêu chuẩn Vietgap đủ điều kiện xuất khẩu. Vụ nhãn năm 2020 của tỉnh đang bước vào thu hoạch chính vụ, dự kiến sản lượng ước đạt khoảng gần 55.000 tấn quả tươi. Hiện nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm; tỉnh Hưng Yên chủ động phối hợp với các bộ, ngành đưa ra các giải pháp để tiếp tục quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, tìm đầu ra cho sản phẩm ở thị trường trong nước, đẩy mạnh quảng bá thương hiệu nhãn lồng đặc sản của Việt Nam ra thị trường nước ngoài; tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào bảo quản và công nghiệp chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu xuất khẩu chính ngạch. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN