Hợp tác xã đan lục bình ở Kiên Giang tạo việc làm cho gần 400 lao động nông thôn

  • Bà Trần Thị Thu Ngân, Giám đốc Hợp tác xã Thuận Phát  (xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) kiểm tra sản phẩm. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Bà Trần Thị Thu Ngân, Giám đốc Hợp tác xã Thuận Phát (xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) kiểm tra sản phẩm. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Nhiều lao động nữ có nguồn thu nhập ổn định nhờ tham gia đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của HTX Thuận Phát (xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Nhiều lao động nữ có nguồn thu nhập ổn định nhờ tham gia đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của HTX Thuận Phát (xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang). Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
  • Hơn 7 năm đan lục bình, bà Nguyễn Thủy Giang (giữa) ở xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đã vươi lên thoát nghèo. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
    Hơn 7 năm đan lục bình, bà Nguyễn Thủy Giang (giữa) ở xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đã vươi lên thoát nghèo. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN
Qua 7 năm thành lập, Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ Thuận Phát, chuyên đan các sản phẩm từ lục bình (xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) đã giúp gần 20 hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo và gần 400 lao động nông thôn trong và ngoài xã có việc làm ổn định với nguồn thu nhập từ 100.000-150.000 đồng/ngày. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN