Hòa Bình hoàn thành kế hoạch rà phá bom mìn, vật nổ khu vực hạ lưu sông Đà

  • Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình điều động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ trên tổng diện tích dò tìm khoảng 29,5ha khu vực lòng sông Đà. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình điều động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ trên tổng diện tích dò tìm khoảng 29,5ha khu vực lòng sông Đà. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Phần nửa đầu quả bom có trọng lượng 2000 bảng Anh (gần 1 tấn) được trục vớt an toàn từ lòng sông Đà. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Phần nửa đầu quả bom có trọng lượng 2000 bảng Anh (gần 1 tấn) được trục vớt an toàn từ lòng sông Đà. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Ngày 2 buổi, sáng từ 6h, chiều từ 14h, khi nước sông Đà phía hạ lưu thủy điện Hòa Bình xuống thấp, các chiến sĩ trong đội dò tìm lên thuyền thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Ngày 2 buổi, sáng từ 6h, chiều từ 14h, khi nước sông Đà phía hạ lưu thủy điện Hòa Bình xuống thấp, các chiến sĩ trong đội dò tìm lên thuyền thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Thiếu tá Bùi Văn Đăng, Đại đội trưởng Đại đội Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình) trực tiếp tham gia tất cả các buổi lặn tìm kiếm vật nổ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Thiếu tá Bùi Văn Đăng, Đại đội trưởng Đại đội Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình) trực tiếp tham gia tất cả các buổi lặn tìm kiếm vật nổ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Khoảnh khắc vui vẻ của các cán bộ chiến sĩ tại nhà bạt sau những buổi tìm kiếm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Khoảnh khắc vui vẻ của các cán bộ chiến sĩ tại nhà bạt sau những buổi tìm kiếm. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Các chiến sĩ trong đội dò tìm lên thuyền thực hiện nhiệm vụ trên dòng sông Đà phía hạ lưu thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Các chiến sĩ trong đội dò tìm lên thuyền thực hiện nhiệm vụ trên dòng sông Đà phía hạ lưu thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Lực lượng công binh, người nhái lặn tìm hàng giờ dưới nước khi bắt được các tín hiệu từ máy rà vật nổ kim loại. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Lực lượng công binh, người nhái lặn tìm hàng giờ dưới nước khi bắt được các tín hiệu từ máy rà vật nổ kim loại. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Một thùng đạn pháo còn nguyên ngòi nổ được các lực lượng tìm thấy và vận chuyển lên bờ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Một thùng đạn pháo còn nguyên ngòi nổ được các lực lượng tìm thấy và vận chuyển lên bờ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Lực lượng làm nhiệm vụ dùng trang thiết bị chuyên dụng thực hiện dò tìm trên tổng diện khoảng 29,5ha khu vực lòng sông hạ lưu thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Lực lượng làm nhiệm vụ dùng trang thiết bị chuyên dụng thực hiện dò tìm trên tổng diện khoảng 29,5ha khu vực lòng sông hạ lưu thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Những bữa ăn tập thể giản dị của các cán bộ, chiến sĩ ngay tại nhà bạt được dựng bên cạnh sông Đà, trên địa phận Tổ 1, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Những bữa ăn tập thể giản dị của các cán bộ, chiến sĩ ngay tại nhà bạt được dựng bên cạnh sông Đà, trên địa phận Tổ 1, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ thực hiện trục vớt phần nửa đầu quả bom có trọng lượng 2000 bảng Anh (gần 1 tấn). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ thực hiện trục vớt phần nửa đầu quả bom có trọng lượng 2000 bảng Anh (gần 1 tấn). Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Phần nửa đầu quả bom có trọng lượng 2000 bảng Anh (gần 1 tấn) được các chiến sĩ đưa lên thuyền vận chuyển về nơi tập kết vật nổ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Phần nửa đầu quả bom có trọng lượng 2000 bảng Anh (gần 1 tấn) được các chiến sĩ đưa lên thuyền vận chuyển về nơi tập kết vật nổ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Cán bộ, chiến sĩ di chuyển đầu nổ quả bom có trọng lượng gần 1000kg lên xe để chuyển đi hủy nổ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Cán bộ, chiến sĩ di chuyển đầu nổ quả bom có trọng lượng gần 1000kg lên xe để chuyển đi hủy nổ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Thiếu tá Bùi Văn Đăng, Đại đội trưởng công binh thực hiện nhiệm vụ lặn xử lý tín hiệu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Thiếu tá Bùi Văn Đăng, Đại đội trưởng công binh thực hiện nhiệm vụ lặn xử lý tín hiệu. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Kết thúc đợt tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, trục vớt an toàn tổng số 244 vật nổ, gồm 1 quả bom; 20 quả bom dứa, 6 quả đạn pháo loại 105mm, 1 quả đạn cối 82mm, 2 quả đạn cối 60mm, 40 quả lựu đạn cùng với 174 viên đạn các loại. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Kết thúc đợt tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, trục vớt an toàn tổng số 244 vật nổ, gồm 1 quả bom; 20 quả bom dứa, 6 quả đạn pháo loại 105mm, 1 quả đạn cối 82mm, 2 quả đạn cối 60mm, 40 quả lựu đạn cùng với 174 viên đạn các loại. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình tiến hành đặt kích nổ đối với một phần quả bom có trọng lượng khoảng 1000kg. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Lực lượng công binh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình tiến hành đặt kích nổ đối với một phần quả bom có trọng lượng khoảng 1000kg. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
  • Lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ tại khu vực lòng sông Đà, nằm cách không xa khu vực giới hạn an toàn của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
    Lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ tại khu vực lòng sông Đà, nằm cách không xa khu vực giới hạn an toàn của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Hòa Bình, từ ngày 7/5 – 6/6/2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đã triển khai đợt dò tìm, xử lý hủy nổ, khắc phục triệt để hậu quả bom mìn, vật nổ còn tồn sót sau chiến tranh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, các công trình tại khu vực hạ lưu sông Đà trong phạm vi từ khu vực đảm bảo an toàn Nhà máy thủy điện Hòa Bình đến cầu Thống Nhất thuộc phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình. Kết thúc đợt tìm kiếm, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, trục vớt an toàn được 244 vật nổ và tiến hành hủy nổ an toàn tuyệt đối. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN