Hàng chục ha rừng bạch đàn ở Thái Nguyên bị khô lá chưa rõ nguyên nhân

  • Rừng bạch đàn ở xóm Ba Quà, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ bị khô lá trên điện rộng. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Rừng bạch đàn ở xóm Ba Quà, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ bị khô lá trên điện rộng. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Thiêt bị bay phun thuốc bảo vệ thực vật cho vùng rừng trồng bạch đàn ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Thiêt bị bay phun thuốc bảo vệ thực vật cho vùng rừng trồng bạch đàn ở xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
  • Chủ rừng và cán bộ xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ kiểm tra rừng bạch đàn bắt đầu bị khô lá. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
    Chủ rừng và cán bộ xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ kiểm tra rừng bạch đàn bắt đầu bị khô lá. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN
Trong vài tháng trở lại đây, hàng chục ha cây bạch đàn từ 2 đến 3 năm tuổi thuộc Lô 1, khoảnh 5, tiểu khu 202, là vùng rừng sản xuất trên địa bàn xã Văn Hán và xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên xuất hiện hiện tượng bị khô một phần lá hoặc cả phiến lá từ phía dưới gốc lên đến 2/3 thân cây. Trong khi chờ kết luận của các cơ quan chức năng, với kinh nghiệm trồng rừng lâu năm, ông Phạm Văn Long - hộ trồng rừng quy mô lớn nhất xã Văn Hán đã tự đầu tư hơn 400 triệu đồng mua thiết bị bay phun thuốc phòng trừ dịch hại cho diện tích rừng trồng bạch đàn của gia đình. Hiện nhiều khoảnh rừng bạch đàn của gia đình ông sau khi được phun thuốc phòng trừ dịch hại đã xanh trở lại. Ảnh: Hoàng Nguyên - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN