Hải Phòng thiếu hơn 82.700 lao động ngành hàng hải có trình độ

  • Sinh viên tTường Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng) thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Những sinh viên này, sau khi ra trường đáp ứng một phần nhu cầu thiếu hụt nguôn nhân lực chất lượng cao của ngành Hàng hải Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Sinh viên tTường Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng) thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Những sinh viên này, sau khi ra trường đáp ứng một phần nhu cầu thiếu hụt nguôn nhân lực chất lượng cao của ngành Hàng hải Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Công nhân đóng vỏ tàu biển có trọng tải lớn tại Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Công nhân đóng vỏ tàu biển có trọng tải lớn tại Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Sinh viên tTường Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng) thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Những sinh viên này, sau khi ra trường đáp ứng một phần nhu cầu thiếu hụt nguôn nhân lực chất lượng cao của ngành Hàng hải Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Sinh viên tTường Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng) thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Những sinh viên này, sau khi ra trường đáp ứng một phần nhu cầu thiếu hụt nguôn nhân lực chất lượng cao của ngành Hàng hải Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Công nhân đóng vỏ tàu biển có trọng tải lớn tại Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Công nhân đóng vỏ tàu biển có trọng tải lớn tại Nhà máy đóng tàu Thái Bình Dương. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng) thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Những sinh viên này, sau khi ra trường đáp ứng một phần nhu cầu thiếu hụt nguôn nhân lực chất lượng cao của ngành Hàng hải Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng) thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Những sinh viên này, sau khi ra trường đáp ứng một phần nhu cầu thiếu hụt nguôn nhân lực chất lượng cao của ngành Hàng hải Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  •  Sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng) thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển.  Những sinh viên này, sau khi ra trường đáp ứng một phần nhu cầu thiếu hụt nguôn nhân lực chất lượng cao của ngành Hàng hải Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Sinh viên Trường Cao đẳng Hàng hải 1 (Hải Phòng) thực hành cứu hộ, cứu nạn trên biển. Những sinh viên này, sau khi ra trường đáp ứng một phần nhu cầu thiếu hụt nguôn nhân lực chất lượng cao của ngành Hàng hải Hải Phòng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Đến năm 2025, Hải Phòng cần bổ sung hơn 82.700 lao động ngành hàng hải qua đào tạo với trình độ từ cao đẳng, đại học trở lên; đến năm 2030, con số này ước tính tăng lên khoảng 127.800 lao động để đáp ứng đủ nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp. Hiện nay, nguồn nhân lực tại chỗ còn rất hạn chế, nhất là trong bối cảnh thành phố đang hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế hàng hải, đòi hỏi các cơ sở đào tạo tiếp tục nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực ngành hàng hải. Bên cạnh đó, thời gian gần đây tình trạng chảy máu chất xám, thiếu hụt lao động diễn ra mạnh mẽ. Nhiều lao động vào công ty sau khi được bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ dần trưởng thành với nghề nhưng sau một thời gian làm việc lựa chọn những cơ hội khá khiến các doanh nghiệp luôn đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực để phục vụ các đơn hàng ngày một nhiều trong thời gian tới. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN