Hà Nội loay hoay tìm lời giải cho bài toán chung cư cũ nát

  • Người dân khu tập thể H1 Thành Công vẫn mòn mỏi chờ đợi dự án cải tạo được triển khai. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
    Người dân khu tập thể H1 Thành Công vẫn mòn mỏi chờ đợi dự án cải tạo được triển khai. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Những
    Những "chuồng cọp" tự phát lơ lửng trên đầu các hộ dân tại khu tập thể Ngọc Khánh suốt bao năm qua. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Nhưng diện tích “chuồng cọp” được cơi nới cũng đã rơi vào tình trạng mục nát. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
    Nhưng diện tích “chuồng cọp” được cơi nới cũng đã rơi vào tình trạng mục nát. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Hệ thống cầu thang có tuổi đời hàng chục năm tại khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
    Hệ thống cầu thang có tuổi đời hàng chục năm tại khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Các hộ dân khu tập thể Nghĩa Đô đua nhau cải tạo, thay đổi kết cấu để có thêm diện tích sử dụng. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
    Các hộ dân khu tập thể Nghĩa Đô đua nhau cải tạo, thay đổi kết cấu để có thêm diện tích sử dụng. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Khu tập thể H1 Thành Công cơi nới “chuồng cọp”, hệ thống điện chằng chịt luôn trong tình trạng mất an toàn. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
    Khu tập thể H1 Thành Công cơi nới “chuồng cọp”, hệ thống điện chằng chịt luôn trong tình trạng mất an toàn. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Tầng 2 khu tập thể Nghĩa Đô chưa đầy rác thải của các hộ dân. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
    Tầng 2 khu tập thể Nghĩa Đô chưa đầy rác thải của các hộ dân. Ảnh: Thành Phương - TTXVN
  • Khu tập thể H1 Thành Công tồn tại giữa không gian hiện đại của Hà Nội. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Khu tập thể H1 Thành Công tồn tại giữa không gian hiện đại của Hà Nội. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Khu tập thể Thành Công xuống cấp với mặt ngoài mất mỹ quan và nguy hiểm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Khu tập thể Thành Công xuống cấp với mặt ngoài mất mỹ quan và nguy hiểm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Các hộ dân tìm mọi cách cơi nới tăng thêm không gian, diện tích sử dụng. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Các hộ dân tìm mọi cách cơi nới tăng thêm không gian, diện tích sử dụng. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Thực trạng tại nhà A4 khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Thực trạng tại nhà A4 khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • 3 thế hệ cùng sinh sống trong một căn phòng diện tích 40 m2 tại nhà A4 - khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    3 thế hệ cùng sinh sống trong một căn phòng diện tích 40 m2 tại nhà A4 - khu tập thể Ngọc Khánh. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Cầu thang 1 dãy nhà A4 khu tập thể Ngọc Khánh đang xuống cấp sau thời gian dài đưa vào sử dụng. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
    Cầu thang 1 dãy nhà A4 khu tập thể Ngọc Khánh đang xuống cấp sau thời gian dài đưa vào sử dụng. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
  • Hiện trạng khu tập thể Thành Công khi đa số hộ dân cơi nới diện tích bề mặt ngoài vừa mất mỹ quan vừa nguy hiểm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Hiện trạng khu tập thể Thành Công khi đa số hộ dân cơi nới diện tích bề mặt ngoài vừa mất mỹ quan vừa nguy hiểm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Khu tập thể Nghĩa Đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hộ gia đình đã buộc phải chuyển nơi ở. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Khu tập thể Nghĩa Đô hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hộ gia đình đã buộc phải chuyển nơi ở. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  • Khu tập thể Thành Công hiện có 68 toà nhà cao 2 - 5 tầng, được xây dựng từ năm 1979 - 1982. Đây là nơi sinh sống của hơn 13.000 cư dân với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
    Khu tập thể Thành Công hiện có 68 toà nhà cao 2 - 5 tầng, được xây dựng từ năm 1979 - 1982. Đây là nơi sinh sống của hơn 13.000 cư dân với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Tính đến nay, Hà Nội có khoảng 1.580 khu chung cư cũ (chủ yếu được xây dựng từ trước năm 1994), phần lớn đã hết niên hạn sử dụng và đang trong tình trạng xuống cấp. Trong số đó, hơn 200 tòa nhà được đánh giá thuộc diện nguy hiểm cấp độ C và đặc biệt là cấp độ D (mức độ nguy hiểm cao nhất), có nguy cơ sụp đổ và cần di dời khẩn cấp các hộ dân. Điển hình đang trong tình trạng báo động bao gồm Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp, Kim Liên, Nguyễn Công Trứ... Dù chính quyền thành phố đã xác định nhiều tòa nhà cấp D cần phá dỡ khẩn cấp để xây dựng lại, tiến độ thực hiện vẫn rất chậm. Những vướng mắc chính kéo dài nhiều năm qua do việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư chưa nhận được sự đồng thuận cao từ người dân, khó khăn trong việc lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực... Thành phố Hà Nội đang tiếp tục nỗ lực triển khai các cơ chế, chính sách mới (như các quy định liên quan đến cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo Nghị định 69/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh) nhằm đẩy nhanh tiến độ, nhưng việc này vẫn đối mặt nhiều thách thức. Hậu quả là hàng chục nghìn hộ gia đình với hàng vạn người dân vẫn đang phải sinh sống trong những căn hộ không đảm bảo an toàn, đối mặt với nguy cơ rủi ro mỗi ngày. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN