Gia Lai khuyến khích nông dân sản xuất cà phê sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường

  • Vườn cà phê của gia đình chị Rơ Châm A Wưnh tại huyện Chư Păh, Gia Lai được trồng theo phương pháp hữu cơ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Vườn cà phê của gia đình chị Rơ Châm A Wưnh tại huyện Chư Păh, Gia Lai được trồng theo phương pháp hữu cơ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Sản phẩm cà phê bột của Công ty chế biến nông sản Jrai Ialy tại xã Ia Ka (Chư Păh, Gia Lai). Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Sản phẩm cà phê bột của Công ty chế biến nông sản Jrai Ialy tại xã Ia Ka (Chư Păh, Gia Lai). Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Chị Rơ Châm A Wưnh thu hoạch cà phê được trồng bằng phương pháp hữu cơ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Chị Rơ Châm A Wưnh thu hoạch cà phê được trồng bằng phương pháp hữu cơ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Phơi cà phê được trồng bằng phương pháp hữu cơ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Phơi cà phê được trồng bằng phương pháp hữu cơ. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Vợ chồng chị Rơ Châm A Wưnh đầu tư máy móc phục vụ sản xuất cà phê sạch. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Vợ chồng chị Rơ Châm A Wưnh đầu tư máy móc phục vụ sản xuất cà phê sạch. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
Công ty TNHH chế biến nông sản Jrai Ialy tại xã Ia Ka (Chư Păh, Gia Lai) do chị Rơ Châm A Wưnh (dân tộc Jrai) làm Giám đốc đã tận dụng nguồn phân chuồng, vỏ trấu, vỏ cà phê để cải tạo đất; trồng, sản xuất cà phê sạch. Đồng thời, áp dụng mô hình thu hoạch chọn lọc, chỉ hái quả chín để đảm bảo chất lượng; thu mua cà phê với giá cao hơn mặt bằng chung nhằm khuyến khích người dân trong vùng phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, góp phần thay đổi tư duy của người dân chuyển sang trồng, sản xuất cà phê sạch. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN