Đường trở về với làng

  • Trong ảnh: Một buổi phổ biến kiến thức trồng trọt, chăn nuôi cho người dân làng Kret Krot, xã H'ra, huyện Mang Yang, trong đó, đa số là những đối tượng trước đây theo tà đạo Hà Mòn. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Một buổi phổ biến kiến thức trồng trọt, chăn nuôi cho người dân làng Kret Krot, xã H'ra, huyện Mang Yang, trong đó, đa số là những đối tượng trước đây theo tà đạo Hà Mòn. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Sau 2 tháng rưỡi được công an huyện Mang Yang giáo dục tư tưởng, Kưnh (sinh năm 1992, một trong 3 đối tượng) đã trở về phụ giúp gia đình phát triển kinh tế. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Sau 2 tháng rưỡi được công an huyện Mang Yang giáo dục tư tưởng, Kưnh (sinh năm 1992, một trong 3 đối tượng) đã trở về phụ giúp gia đình phát triển kinh tế. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Trinh sát địa bàn huyện Mang Yang đến thăm hỏi, động viên 3 đối tượng vừa trở về sau 9 năm lẩn trốn trong rừng theo tà đạo. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Trinh sát địa bàn huyện Mang Yang đến thăm hỏi, động viên 3 đối tượng vừa trở về sau 9 năm lẩn trốn trong rừng theo tà đạo. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Công an huyện Mang Yang đến tận nhà các đối tượng trước đây theo tà đạo Hà Mòn ở xã H'ra để tuyên truyền, giáo dục, nắm tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Công an huyện Mang Yang đến tận nhà các đối tượng trước đây theo tà đạo Hà Mòn ở xã H'ra để tuyên truyền, giáo dục, nắm tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
  • Trong ảnh: Công an huyện Mang Yang đến tận nhà các đối tượng trước đây theo tà đạo Hà Mòn ở xã H'ra để tuyên truyền, giáo dục, nắm tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
    Trong ảnh: Công an huyện Mang Yang đến tận nhà các đối tượng trước đây theo tà đạo Hà Mòn ở xã H'ra để tuyên truyền, giáo dục, nắm tâm tư, nguyện vọng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN
9 năm lẩn trốn trong rừng vì nhẹ dạ, cả tin nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu, bỏ gia đình, văn hóa truyền thống để theo tà đạo Hà Mòn, tháng 3/2020, 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn cuối cùng tại địa bàn tỉnh Gia Lai đã bị bắt. Nhờ chính sách khoan hồng của Nhà nước, các đối tượng này không bị khởi tố, phạt tù mà chỉ được đưa ra giáo dục kiểm điểm trước dân rồi giao cho địa phương quản lý tại cộng đồng. Nhận thức được hành vi sai trái, 3 đối tượng này đã trở về với gia đình, tu chí làm ăn. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN