Đồng Tháp: Chủ trương hạn chế sản xuất gạch đất sét nung gây ô nhiễm

  • Trong ảnh: Một mẻ gạch được nung từ lò Hoffman - kiểu lò gạch đốt trấu liên tục. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Trong ảnh: Một mẻ gạch được nung từ lò Hoffman - kiểu lò gạch đốt trấu liên tục. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Trong ảnh: Hiện tại, vẫn còn 102 lò và 20 lò Hoffman vẫn đang hoạt động, chủ yếu sản xuất theo thời vụ, hoạt động từ 30 - 50% công suất thiết kế. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Trong ảnh: Hiện tại, vẫn còn 102 lò và 20 lò Hoffman vẫn đang hoạt động, chủ yếu sản xuất theo thời vụ, hoạt động từ 30 - 50% công suất thiết kế. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
  • Trong ảnh: Cơ sở làm gạch đất sét nung trong lò Hoffman. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
    Trong ảnh: Cơ sở làm gạch đất sét nung trong lò Hoffman. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Từ năm 2014 đến cuối năm 2019, tỉnh Đồng Tháp đã triển khai thực hiện đề án phát triển vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất gạch đất sét nung. Hiện, toàn tỉnh đã có 495 lò gạch đất sét nung thủ công không còn hoạt động, trong đó có 459 lò được tháo dỡ, còn 102 lò và 20 lò Hoffman vẫn đang hoạt động. Thay vào đó đã có 9 dự án nhà máy gạch không nung được phê duyệt chủ trương đầu tư, với công suất thiết kế khoảng 219 triệu viên/năm; trong đó, có 6/9 nhà máy đang hoạt động, với tổng công suất thiết kế khoảng 90 triệu viên/năm. Dự kiến đến năm 2020, các nhà máy còn lại sẽ đưa vào hoạt động, cơ bản đáp ứng nhu cầu vật liệu xây không nung trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN