Đồng Nai: Bàn giao gần 3 ha đất đã xử lý dioxin sân bay Biên Hòa

  • Trong ảnh: Khu công viên do Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID hợp tác xây dựng. Ảnh: Công Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Khu công viên do Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID hợp tác xây dựng. Ảnh: Công Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Trồng cây tại khu công viên do Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID hợp tác xây dựng. Ảnh: Công Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Trồng cây tại khu công viên do Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID hợp tác xây dựng. Ảnh: Công Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID ký biên bản bàn giao đất đã xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Ảnh: Công Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và USAID ký biên bản bàn giao đất đã xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Ảnh: Công Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ. Ảnh: Công Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ. Ảnh: Công Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Knapper – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại lễ. Ảnh: Công Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Ông Knapper – Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam phát biểu tại lễ. Ảnh: Công Phong - TTXVN
  • Trong ảnh: Bàn giao đất đã xử lý dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Công Phong - TTXVN
    Trong ảnh: Bàn giao đất đã xử lý dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Công Phong - TTXVN
Ngày 7/3/2023, Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Lễ bàn giao hoàn trả gần 3 ha mặt bằng đã xử lý dioxin khu vực Tây – Nam sân bay Biên Hòa (Đồng Nai). Đây là diện tích đầu tiên trong sân bay Biên Hòa được xử lý dioxin và bàn giao cho Việt Nam. Dự án xử lý dioxin sân bay Biên Hòa khởi công vào năm 2019 với tổng kinh phí khoảng 450 triệu USD, dự kiến mất 10 năm để hoàn thành. Ảnh: Công Phong-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN