Điểm nghẽn trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu nông sản

  • Trong ảnh: Nút thắt giao thông đầu cầu Xương Giang hay xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
    Trong ảnh: Nút thắt giao thông đầu cầu Xương Giang hay xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
  • Trong ảnh: Điểm nghẽn giao thông tại đầu cầu Như Nguyệt phía tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
    Trong ảnh: Điểm nghẽn giao thông tại đầu cầu Như Nguyệt phía tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
  • Trong ảnh: Cầu Như Nguyệt luôn trong tình trạng quá tải các xe tải trọng lớn. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
    Trong ảnh: Cầu Như Nguyệt luôn trong tình trạng quá tải các xe tải trọng lớn. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
  • Trong ảnh: Điểm nghẽn giao thông tại đầu cầu Như Nguyệt phía tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
    Trong ảnh: Điểm nghẽn giao thông tại đầu cầu Như Nguyệt phía tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
  • Trong ảnh: Điểm nghẽn giao thông tại đầu cầu Như Nguyệt phía tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
    Trong ảnh: Điểm nghẽn giao thông tại đầu cầu Như Nguyệt phía tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Danh Lam-TTXVN
Tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn đã được đầu tư xây dựng hoàn thành được đầu tư theo tiêu chuẩn đường ô tô cao tốc, vận tốc thiết kế 100 km/h, quy mô bề rộng nền đường 33m, gồm 4 làn xe cơ giới. Tuy nhiên, trên tuyến đường cao tốc này còn tồn tại hai điểm thắt giao thông là cầu Như Nguyệt và cầu Xương Giang (Bắc Giang). Đây là hai cầu cũ, không được đầu tư nâng cấp đồng bộ với tuyến đường cao tốc nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại đây, thậm trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Không những thế, đây còn là tuyến đường bộ chính để chuyên chở hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc, đặc biệt hàng nông sản của Việt Nam cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ảnh: Danh Lam-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN