-
Nước từ nhánh sông Bà Đài (là một nhánh nằm ở thượng nguồn sông Kỳ Lộ) sẽ là nguồn vận hành thủy điện Khe Cách, Sơn Hòa 1 và Sơn Hòa 2. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
-
Vị trí dự kiến xây dựng nhà máy thủy điện Khe Cách là dòng suối cạn ở xã Phú Mỡ. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
-
Khi xây dựng 3 nhà máy thủy điện, hàng trăm ha đất rừng, đất trồng lúa rẫy ở xã Phú Mỡ sẽ bị thu hồi. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
-
Người dân xã Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) được hướng dẫn xem bổ sung quy hoạch liên quan các dự án thủy điện. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
-
Sông Kỳ Lộ ở hạ du (thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân) cạn nước vào mùa khô. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
-
Phía hạ du sông Bà Đài (là một nhánh nằm ở thượng nguồn sông Kỳ Lộ) có các công trình trường học, nhà dân của xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN
-
Phía hạ du sông Bà Đài (là một nhánh nằm ở thượng nguồn sông Kỳ Lộ) có các công trình trường học, nhà dân của xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Xuân Triệu – TTXVN