Đắk Nông điều tra sai phạm tại dự án thủy lợi Đắk Ngo

  • Trong ảnh: Toàn cảnh công trìn thủy lợi Đắk Ngo. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
    Trong ảnh: Toàn cảnh công trìn thủy lợi Đắk Ngo. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
  • Trong ảnh: Người dân di chuyển trên mái đập vì mặt đập lầy lội, đi lại khó khăn. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
    Trong ảnh: Người dân di chuyển trên mái đập vì mặt đập lầy lội, đi lại khó khăn. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
  • Trong ảnh: Mặt đập Đắk Ngo, công trình thủy lợi có quy mô lớn thứ hai tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
    Trong ảnh: Mặt đập Đắk Ngo, công trình thủy lợi có quy mô lớn thứ hai tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hạng mục tràn tháo lũ của công trình thủy lợi Đắk Ngo. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
    Trong ảnh: Hạng mục tràn tháo lũ của công trình thủy lợi Đắk Ngo. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
  • Trong ảnh: Hạ du đập thủy lợi Đắk Ngo, nơi các đơn vị tư vấn thiết kế và ngành chức năng huyện Tuy Đức báo cáo diện tích đất trồng lúa lên đến 250ha. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
    Trong ảnh: Hạ du đập thủy lợi Đắk Ngo, nơi các đơn vị tư vấn thiết kế và ngành chức năng huyện Tuy Đức báo cáo diện tích đất trồng lúa lên đến 250ha. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án Công trình thủy lợi Đắk Ngo (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Đây là công trình thủy lợi có quy mô lớn thứ hai tỉnh Đắk Nông và cũng là công trình lãng phí, kém hiệu quả nhất hiện nay. Sau hơn 5 năm được đầu tư, xây dựng với tổng số vốn hơn 130 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, hồ thủy lợi Đắk Ngo vẫn đang nằm lọt thỏm giữa một vùng núi đồi trùng điệp, vắng lặng. Xung quanh công trình, chủ yếu vẫn là đất trống đồi trọc và đất trồng cao su, nhiều diện tích đất khu vực hạ du đập thủy lợi vẫn bị bỏ hoang. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN