-
Sau khi thu hoạch, vải được phân loại, cắt tỉa cành để đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN
-
Điểm đóng thùng vải ở xã Ea Sar, huyện Ea Kar trước khi vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN
-
Xã Ea Sar, huyện Ea Kar có hơn 400 ha trồng vải, trong đó 320 ha đã vào kỳ thu hoạch, đem lại thu nhập cao cho nông dân. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN
-
Vải trồng ở Đắk Lắk có đặc tính chín sớm hơn so với vải miền Bắc khoảng một tháng nên có ưu thế về thị trường tiêu thụ. Ảnh: Anh Dũng - TTXVN
-
Nông dân xã Ea Sô, huyện Ea Kar thu hoạch vải đầu mùa. Ảnh: Anh Dũng – TTXVN