-
Cán bộ, chiến sĩ cơ sở cai nghiện số 3 hướng dẫn học viên cai nghiện ma tuý học nghề cơ khí. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Cán bộ, chiến sĩ cơ sở cai nghiện số 3, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn học viên cai nghiện ma tuý lao động sản xuất. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Học viên tại cơ sở cai nghiện số 3 (Công an thành phố Hà Nội) sản xuất đồ lưu niệm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Cán bộ, chiến sĩ Cơ sở cai nghiện số 3 hướng dẫn học viên sản xuất đồ lưu niệm. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Mô hình nuôi dế tại các cơ sở cai nghiện ma tuý mới được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Ngoài công tác lao động hướng nghiệp cho các học viên cai nghiện thì công tác chăm sóc, thăm khám y tế cũng được cơ sở cai nghiện ma tuý số 3 luôn thực hiện tốt. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Học viên cai nghiên được học về kinh nghiệm nuôi dế ở Cơ sở cai nghiện số 3, Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Sau thời gian lao động trị liệu, lao động sản xuất, các học viên cai nghiện tại cơ sở cai nghiện số 3 tham gia các hoạt động thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khoẻ. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Cán bộ cơ sở cai nghiện ma tuý số 3, Công an thành phố Hà Nội thăm khám, theo dõi tình hình sức khoẻ các học viên cai nghiện ma tuý. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Cơ sở cai nghiện số 3, Công an thành phố Hà Nội thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao nâng cao sức khoẻ cho các học viên cai nghiện tại đây. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Cán bộ, chiến sĩ Cơ sở cai nghiện số 3, Công an thành phố Hà Nội thăm hỏi, động viên các học viên cai nghiện ma tuý. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
-
Các học viên được các cán bộ hướng dẫn lao động, học nghề. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN