Cô gái 9X ở Đồng Tháp khởi nghiệp từ ốc gác bếp

  • Món ốc gác bếp sau khi được chế biến. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Món ốc gác bếp sau khi được chế biến. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Chị Nguyễn Thị Thơ với sản phẩm ốc gác bếp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Chị Nguyễn Thị Thơ với sản phẩm ốc gác bếp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Sản phẩm ốc gác bếp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Sản phẩm ốc gác bếp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Sản phẩm ốc gác bếp được đựng trong những chiếc giỏ tre. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Sản phẩm ốc gác bếp được đựng trong những chiếc giỏ tre. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
  • Ốc lác dùng để làm món ốc gác bếp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
    Ốc lác dùng để làm món ốc gác bếp. Ảnh: Nhựt An - TTXVN
Tận dụng nguồn nguyên liệu ốc lác tại địa phương, chị Nguyễn Thị Thơ (sinh năm 1996) ở xã Láng Biển (Tháp Mười, Đồng Tháp) đã nghiên cứu, sản xuất thành công và khởi nghiệp với sản phẩm ốc gác bếp. Mỗi tháng, chị Thơ cung cấp cho thị trường khoảng 700kg ốc gác bếp thành phẩm, chủ yếu là tại các khu du lịch, nhà hàng ở trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Với giá bán từ 200.000 đến 250.000 đồng/kg, ốc gác bếp có giá trị kinh tế cao gấp 3 đến 4 lần so với ốc tươi bình thường. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN