Thông Tấn Xã Việt Nam
16/05/2025 - 16:15’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
Toàn cảnh dự án thủy điện Hồi Xuân ngừng thi công do thiếu vốn. Ảnh: TTXVN phát
Toàn cảnh dự án thủy điện Hồi Xuân ngừng thi công do thiếu vốn. Ảnh: TTXVN phát
Toàn cảnh dự án thủy điện Hồi Xuân bị ngừng thi công do thiếu vốn. Ảnh: TTXVN phát
Nhiều hạng mục dang dở do bị ngừng thi công. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Nhiều hạng mục nham nhở, bỏ hoang do dự án đã ngừng thi công quá lâu. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Cả công trường bị bỏ không gây lãng phí. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Nhiều hạng mục dang dở, bỏ hoang do dự án đã ngừng thi công quá lâu. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân đã ngừng thi công quá lâu. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
15/06/2023 16:44
|
TTXVN
|
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, do Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư, có số vốn 3.320 tỷ, dự kiến xây dựng thuộc địa phận của 8 xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tới nay, công trình đã thi công được hơn 90% nhưng đã bị ngừng thi công do thiếu vốn. Chính điều này khiến nhiều hạng mục còn dang dở, không công nhân và kĩ sư làm việc, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, do Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư, có số vốn 3.320 tỷ, dự kiến xây dựng thuộc địa phận của 8 xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tới nay, công trình đã thi công được hơn 90% nhưng đã bị ngừng thi công do thiếu vốn. Chính điều này khiến nhiều hạng mục còn dang dở, không công nhân và kĩ sư làm việc, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, do Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư, có số vốn 3.320 tỷ, dự kiến xây dựng thuộc địa phận của 8 xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tới nay, công trình đã thi công được hơn 90% nhưng đã bị ngừng thi công do thiếu vốn. Chính điều này khiến nhiều hạng mục còn dang dở, không công nhân và kĩ sư làm việc, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, do Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư, có số vốn 3.320 tỷ, dự kiến xây dựng thuộc địa phận của 8 xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tới nay, công trình đã thi công được hơn 90% nhưng đã bị ngừng thi công do thiếu vốn. Chính điều này khiến nhiều hạng mục còn dang dở, không công nhân và kĩ sư làm việc, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, do Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư, có số vốn 3.320 tỷ, dự kiến xây dựng thuộc địa phận của 8 xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tới nay, công trình đã thi công được hơn 90% nhưng đã bị ngừng thi công do thiếu vốn. Chính điều này khiến nhiều hạng mục còn dang dở, không công nhân và kĩ sư làm việc, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, do Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư, có số vốn 3.320 tỷ, dự kiến xây dựng thuộc địa phận của 8 xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tới nay, công trình đã thi công được hơn 90% nhưng đã bị ngừng thi công do thiếu vốn. Chính điều này khiến nhiều hạng mục còn dang dở, không công nhân và kĩ sư làm việc, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, do Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư, có số vốn 3.320 tỷ, dự kiến xây dựng thuộc địa phận của 8 xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tới nay, công trình đã thi công được hơn 90% nhưng đã bị ngừng thi công do thiếu vốn. Chính điều này khiến nhiều hạng mục còn dang dở, không công nhân và kĩ sư làm việc, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, do Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư, có số vốn 3.320 tỷ, dự kiến xây dựng thuộc địa phận của 8 xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tới nay, công trình đã thi công được hơn 90% nhưng đã bị ngừng thi công do thiếu vốn. Chính điều này khiến nhiều hạng mục còn dang dở, không công nhân và kĩ sư làm việc, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Cần sớm đầu tư hoàn thành dự án nhà máy thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa)
Dự án thủy điện Hồi Xuân được khởi công từ năm 2010, do Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Hồi Xuân VNECO làm chủ đầu tư, có số vốn 3.320 tỷ, dự kiến xây dựng thuộc địa phận của 8 xã của huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tới nay, công trình đã thi công được hơn 90% nhưng đã bị ngừng thi công do thiếu vốn. Chính điều này khiến nhiều hạng mục còn dang dở, không công nhân và kĩ sư làm việc, gây lãng phí quỹ đất, ảnh hưởng đến người dân khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới