Bộ NN&PTNT đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi, tham gia kiểm soát hạn mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2019-2020

  • Trong ảnh: Thi công các hạng mục cuối cùng tại Cống An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuộc thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Thi công các hạng mục cuối cùng tại Cống An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuộc thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Thi công các hạng mục cuối cùng tại Cống An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuộc thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Thi công các hạng mục cuối cùng tại Cống An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuộc thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Cống An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuộc thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Cống An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuộc thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Cống An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuộc thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Cống An Hiệp (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) thuộc thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1 đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 30 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Công nhân vận hành cống ngăn mặn Làng Ân trong hệ thống thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Công nhân vận hành cống ngăn mặn Làng Ân trong hệ thống thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít triển khai thi công hạng mục cuối cùng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít triển khai thi công hạng mục cuối cùng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít triển khai thi công hạng mục cuối cùng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít triển khai thi công hạng mục cuối cùng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít triển khai thi công hạng mục cuối cùng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít triển khai thi công hạng mục cuối cùng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Các kỹ sư và ban quản lý Dự án triển khai thực hiện thi công hạng mục cuối cùng Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Các kỹ sư và ban quản lý Dự án triển khai thực hiện thi công hạng mục cuối cùng Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  • Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
    Trong ảnh: Dự án Cống Vũng liêm kết hợp cầu giao thông (Huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) thuộc Dự án Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019, có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ các công trình thủy lợi, để kịp tham gia kiểm soát mặn, ngọt ngay trong mùa khô 2019 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng do Bộ này quản lý. Đến nay, 5 dự án đã được đưa vào vận hành tạm thời để phòng, chống xâm nhập mặn từ tháng 12/2019 (vượt kế hoạch từ 6 - 13 tháng tùy dự án) gồm các dự án: Cống Âu Ninh Quới (Hệ thống thủy lợi Quản Lộ- Phụng Hiệp); Trạm bơm Xuân Hòa (tỉnh Tiền Giang); các cống Tân Dinh, Bông Bót, Vũng Liêm (Hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít); 18 cống kiểm soát mặn thuộc Dự án thủy lợi Bắc Bến Tre giai đoạn 1; Nạo vét kênh Mây Phốp – Ngã Hậu. Hiện các công trình này đã chủ động trực tiếp kiểm soát xâm nhập mặn cho khoảng 83.000 ha và hỗ trợ kiểm soát ảnh hưởng xân nhập mặn cho 300.000 ha. Thời gian tới, một số dự án đang được triển khai xây dựng và đưa vào vận hành tạm thời sẽ tiếp tục bảo đảm chủ động kiểm soát xâm nhập mặn tốt hơn như: Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre, Cái Lớn - Cái Bé, Tứ giác Long Xuyên... Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN