Bình Phước: Còn nhiều bất cập về khai thác cát trên thượng nguồn sông Đồng Nai

  • Trong ảnh: Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao đổi với phóng viên TTXVN về thực trạng khai thác cát. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Trong ảnh: Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước trao đổi với phóng viên TTXVN về thực trạng khai thác cát. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Trong ảnh: Bãi tập kết cát ở xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Trong ảnh: Bãi tập kết cát ở xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu khai thác cát tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Trong ảnh: Tàu khai thác cát tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu khai thác cát tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
    Trong ảnh: Tàu khai thác cát tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN
Chiều ngày 5/5/2020, tại Hội nghị cung cấp thông tin báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phối hợp với Sở Thông tin truyền thông tổ chức, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã phản hồi về hoạt động khai thác cát trên tuyến sông Đồng Nai (đoạn thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng) mà báo chí phản ánh về thực trạng khai thác cát lậu diễn ra “nóng bỏng” trong thời gian vừa qua. Theo đó, Công an tỉnh đã đề nghị với Sở Tài nguyên và Mội trường về việc lắp camera giám sát đối với các tàu khai thác cát, tuy nhiên thực trạng khai thác cát trái phép vẫn tiếp tục xảy ra. Đáng chú ý, toàn bộ bến bãi tập kết, kinh doanh cát đều không có giấy phép hoạt động kinh doanh; thậm chí có 18 bãi tập kết cát nằm trong đất lâm phần. Ảnh: Dương Chí Tưởng-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN