Bình Dương lập cảng sông An Tây trung chuyển container bằng đường thủy đến cảng Cát Lái và Cái Mép

  • Khu đất quy hoạch Cảng sông An Tây được chọn tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nằm bên bờ sông Sài Gòn được cho vận chuyển container đến cảng nước sâu khá thuận lợi. Ảnh: TTXVN phát
    Khu đất quy hoạch Cảng sông An Tây được chọn tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nằm bên bờ sông Sài Gòn được cho vận chuyển container đến cảng nước sâu khá thuận lợi. Ảnh: TTXVN phát
UBND tỉnh Bình Dương vừa phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư của dự án Cảng sông An Tây có quy mô 100ha giáp ranh bờ sông Sài Gòn. Dự án cảng này nhằm phục vụ vận tải cho hệ thống Logictics bằng đường sông từ trong nội địa tỉnh Bình Dương đến cảng biển nước sâu Cái Mép - Bà Rịa Vũng Tàu và cảng Cát Lái ở TP. Hồ Chí Minh. Diện tích khu đất xây dựng cảng An Tây là 100 ha với tổng mức đầu tư dự kiến: 2.279 tỷ đồng; trong đó 453 tỷ đồng dùng để giải tỏa đền bù và bố trí tái định cư. Thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027. Cảng An Tây hoàn thành có thể đón tàu chở container khoảng 3.000 tấn vận chuyển bằng đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN