Thông Tấn Xã Việt Nam
18/06/2025 - 14:02’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Biến đổi khí hậu: Tình trạng sạt lở bờ sông, biển của tỉnh Phú Yên ngày càng phức tạp
Gia cố hạn chế sạt lở bờ tả Sông Ba đoạn qua thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Tỉnh Phú Yên đầu tư 800 tỷ đồng làm kẻ chống sạt lở cửa biển Đà Diễn, phường 6, thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Tỉnh Phú Yên đầu tư kẻ biển bảo vệ cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
KH-CN Môi trường
Biến đổi khí hậu: Tình trạng sạt lở bờ sông, biển của tỉnh Phú Yên ngày càng phức tạp
18/03/2020 15:14
|
TTXVN
|
Từ năm 2010 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về mức độ, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của người dân. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 36 điểm sạt lở (bờ sông 17 điểm, bờ biển 19 điểm) với tổng chiều dài 80km. Theo tiêu chí về phân loại sạt lở bờ sông, bờ biển theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 4/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, Phú Yên hiện có 14 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 24,8m, sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp đến khu dân cư, và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tỉnh đang tập tủng đầu tư nhiều công trình kè sông, biển bảo vệ khu dân cư và hoạt động sản xuất của người dân. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Tình trạng sạt lở bờ sông, biển của tỉnh Phú Yên ngày càng phức tạp
Từ năm 2010 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về mức độ, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của người dân. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 36 điểm sạt lở (bờ sông 17 điểm, bờ biển 19 điểm) với tổng chiều dài 80km. Theo tiêu chí về phân loại sạt lở bờ sông, bờ biển theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 4/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, Phú Yên hiện có 14 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 24,8m, sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp đến khu dân cư, và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tỉnh đang tập tủng đầu tư nhiều công trình kè sông, biển bảo vệ khu dân cư và hoạt động sản xuất của người dân. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Biến đổi khí hậu: Tình trạng sạt lở bờ sông, biển của tỉnh Phú Yên ngày càng phức tạp
Từ năm 2010 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về mức độ, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của người dân. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 36 điểm sạt lở (bờ sông 17 điểm, bờ biển 19 điểm) với tổng chiều dài 80km. Theo tiêu chí về phân loại sạt lở bờ sông, bờ biển theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 4/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, Phú Yên hiện có 14 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 24,8m, sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp đến khu dân cư, và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tỉnh đang tập tủng đầu tư nhiều công trình kè sông, biển bảo vệ khu dân cư và hoạt động sản xuất của người dân. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Biến đổi khí hậu: Tình trạng sạt lở bờ sông, biển của tỉnh Phú Yên ngày càng phức tạp
Từ năm 2010 đến nay, tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Phú Yên ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về mức độ, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đất sản xuất của người dân. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, toàn tỉnh có 36 điểm sạt lở (bờ sông 17 điểm, bờ biển 19 điểm) với tổng chiều dài 80km. Theo tiêu chí về phân loại sạt lở bờ sông, bờ biển theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 4/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, Phú Yên hiện có 14 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm với chiều dài 24,8m, sạt lở gây nguy hiểm trực tiếp đến khu dân cư, và cơ sở hạ tầng quan trọng. Tỉnh đang tập tủng đầu tư nhiều công trình kè sông, biển bảo vệ khu dân cư và hoạt động sản xuất của người dân. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới