Biển đảo Việt Nam: Những ngọn Hải đăng – ánh sáng chủ quyền quốc gia trên biển

  • Trong ảnh: Hải đăng Sinh Tồn nằm ở độ cao 10m so với mực nước biển về phía Nam của đảo, được đưa vào sử dụng năm 2012 có kiến trúc tháp hình vuông, cao 24,9 m, tâm sáng 25 m, chớp trắng nhóm 2+1, chu kỳ 15 giây, tầm hiệu lực 15 hải lý ban ngày - 20 hải lý ban đêm. Ảnh: Phan Sáu – Thắng Trung - Sỹ Tuyên/TTXVN
    Trong ảnh: Hải đăng Sinh Tồn nằm ở độ cao 10m so với mực nước biển về phía Nam của đảo, được đưa vào sử dụng năm 2012 có kiến trúc tháp hình vuông, cao 24,9 m, tâm sáng 25 m, chớp trắng nhóm 2+1, chu kỳ 15 giây, tầm hiệu lực 15 hải lý ban ngày - 20 hải lý ban đêm. Ảnh: Phan Sáu – Thắng Trung - Sỹ Tuyên/TTXVN
  • Trong ảnh: Hải đăng ở đảo Nam Yết cao 10m so với mực nước biển, nằm ở phía Nam của đảo, có hình trụ màu trắng – đỏ – trắng nổi bật giữa khoảng xanh, được đưa vào sử dụng năm 2013. Cả ngọn hải đăng cao 24,9 m, tâm sáng 25 m, chớp trắng nhóm 3, chu kỳ 15 giây, tầm hiệu lực 15 hải lý. Ảnh: Phan Sáu – Thắng Trung - Sỹ Tuyên/TTXVN
    Trong ảnh: Hải đăng ở đảo Nam Yết cao 10m so với mực nước biển, nằm ở phía Nam của đảo, có hình trụ màu trắng – đỏ – trắng nổi bật giữa khoảng xanh, được đưa vào sử dụng năm 2013. Cả ngọn hải đăng cao 24,9 m, tâm sáng 25 m, chớp trắng nhóm 3, chu kỳ 15 giây, tầm hiệu lực 15 hải lý. Ảnh: Phan Sáu – Thắng Trung - Sỹ Tuyên/TTXVN
  • Trong ảnh: Hải đăng ở đảo Nam Yết cao 10m so với mực nước biển về phía Nam của đảo, có hình trụ màu trắng – đỏ – trắng nổi bật giữa khoảng xanh, được đưa vào sử dụng năm 2013. Cả ngọn hải đăng cao 24,9 m, tâm sáng 25 m, chớp trắng nhóm 3, chu kỳ 15 giây, tầm hiệu lực 15 hải lý. Ảnh: Phan Sáu – Thắng Trung - Sỹ Tuyên/TTXVN
    Trong ảnh: Hải đăng ở đảo Nam Yết cao 10m so với mực nước biển về phía Nam của đảo, có hình trụ màu trắng – đỏ – trắng nổi bật giữa khoảng xanh, được đưa vào sử dụng năm 2013. Cả ngọn hải đăng cao 24,9 m, tâm sáng 25 m, chớp trắng nhóm 3, chu kỳ 15 giây, tầm hiệu lực 15 hải lý. Ảnh: Phan Sáu – Thắng Trung - Sỹ Tuyên/TTXVN
  • Trong ảnh: Hải đăng Sơn Ca cao 28m; tâm sáng 25,5m; chớp trắng nhóm 2; chu kỳ 10 giây; tầm hiệu lực 15 hải lý được đưa vào vận hành năm 2010. Ảnh: Phan Sáu – Thắng Trung - Sỹ Tuyên/TTXVN
    Trong ảnh: Hải đăng Sơn Ca cao 28m; tâm sáng 25,5m; chớp trắng nhóm 2; chu kỳ 10 giây; tầm hiệu lực 15 hải lý được đưa vào vận hành năm 2010. Ảnh: Phan Sáu – Thắng Trung - Sỹ Tuyên/TTXVN
Trên các đảo và điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa có 9 ngọn Hải đăng ở các đảo: Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn, Đá Lát, Đá Tây, An Bang, Song Tử Tây, Tiên Nữ và Trường Sa lớn. Đây là những công trình do các kỹ sư, cán bộ, nhân viên của Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Biển Đông và Hải đảo quản lý, vận hành, bảo dưỡng. Những ngọn Hải đăng hằng đêm cần mẫn tỏa sáng để hỗ trợ, định hướng cho tàu thuyền qua lại trong khu vực. Đây không chỉ là điểm mốc cho tàu thuyền trong đêm tối giữa đại dương bao la mà còn khẳng định là cột mốc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Ảnh: Phan Sáu – Thắng Trung - Sỹ Tuyên/TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN