Bến Tre: Làng biển Bình Thắng tràn đầy sắc Xuân

  • Trong ảnh: Tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre neo đậu tại sông Bình Châu. Ảnh Công Trí-TTXVN
    Trong ảnh: Tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre neo đậu tại sông Bình Châu. Ảnh Công Trí-TTXVN
  • Trong ảnh: Tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre neo đậu tại sông Bình Châu. Ảnh Công Trí-TTXVN
    Trong ảnh: Tàu đánh bắt thủy sản của ngư dân xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre neo đậu tại sông Bình Châu. Ảnh Công Trí-TTXVN
  • Trong ảnh: Sơ chế cá tươi nguyên liệu để sản xuất cá khô tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh Công Trí-TTXVN
    Trong ảnh: Sơ chế cá tươi nguyên liệu để sản xuất cá khô tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh Công Trí-TTXVN
Trong không khí vui tươi bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, làng biển Bình Thắng, nơi có hơn 70% người dân làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản ghi nhận sự thay da đổi thịt từng ngày. Xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có đội tàu đánh bắt thủy sản lớn nhất huyện với 525 tàu; trong đó, có 495 tàu đánh bắt xa bờ được đầu tư trang thiết bị khá hiện đại, đủ sức đánh bắt ở những ngư trường xa khơi. Trung bình, mỗi chuyến đi cào 3 tháng, ngư dân địa phương thu nhập khoảng 2 tỷ đồng với một cặp tàu. Sau khi trừ chi phí, ngư dân vẫn còn lãi khoảng 50%. Ảnh Công Trí-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN