Bạc Liêu hướng đến sản xuất lúa bền vững thông qua mô hình giảm phát thải

  • Trạm giám sát côn trùng thông minh giúp tính toán thời điểm dịch hại xuất hiện trên lúa. Ảnh: TTXVN phát
    Trạm giám sát côn trùng thông minh giúp tính toán thời điểm dịch hại xuất hiện trên lúa. Ảnh: TTXVN phát
  • Mô hình giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác lúa ở xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát
    Mô hình giảm chi phí và nâng cao hiệu quả canh tác lúa ở xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát
  • Triển khai gieo sạ lúa bằng máy của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hồng Phát (ấp Tường Thắng B, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: TTXVN phát
    Triển khai gieo sạ lúa bằng máy của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hồng Phát (ấp Tường Thắng B, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: TTXVN phát
  • Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp trên đồng ruộng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát
    Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp trên đồng ruộng huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát
  • Nông dân Bạc Liêu sử dụng máy bay không người lái xịt thuốc trên lúa. Ảnh: TTXVN phát
    Nông dân Bạc Liêu sử dụng máy bay không người lái xịt thuốc trên lúa. Ảnh: TTXVN phát
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, tỉnh Bạc Liêu đang triển khai các giải pháp định hướng sản xuất phát triển bền vững, tăng thu nhập cho nông dân trồng lúa. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 sẽ có 46 nghìn héc ta sản xuất lúa theo Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN