Thông Tấn Xã Việt Nam
27/04/2025 - 13:09’ (GMT +7)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
|
Chính trị
Kinh tế
An ninh - Quốc phòng
Xã hội
Pháp luật
Văn hóa
Giáo dục
Khoa học - Công nghệ
Thể thao
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Thời tiết
Trang chủ
Chính trị
Xã hội
Kinh tế
Thế giới
Ảnh
Video
Đồ họa
Mega Story
Thông tin nguồn
RSS
Thông tin nguồn
Điều hành tác nghiệp
Xembao.vn
Tra cứu thông tin
Tin
Tin - Ảnh
Ảnh
Bắc Giang phấn đấu hoàn thành dự án đường nối QL37 - QL 17 đi Võ Nhai trong năm 2023
Tuyến chính qua huyện Tân Yên đang được trải thảm. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
Tuyến chính đoạn qua xã Canh Nậu, huyện Yên Thế đã hoàn thành đào hữu cơ, đào nền, khuôn, đắp nền...Ảnh: Danh Lam - TTXVN
Tuyến chính qua huyện Tân Yên đang được trải thảm. Ảnh: Danh Lam - TTXVN
Ảnh thời sự trong nước
Kinh tế
Bắc Giang phấn đấu hoàn thành dự án đường nối QL37 - QL 17 đi Võ Nhai trong năm 2023
14/08/2023 16:09
|
TTXVN
|
Dự án đường nối quốc lộ 37 - quốc lộ 17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên) đi qua các huyện: Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế (Bắc Giang) có tổng mức đầu tư hơn 1.452 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh. Dự án gồm tuyến chính và tuyến nhánh, trong đó, tuyến chính của dự án được chia làm hai đoạn, đoạn 1 dài khoảng 28,5 km(được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường 12 m, mặt đường 11 m); đoạn 2 dài 13,6 km (là đường cấp III miền núi nền đường 9 m, mặt đường 8 m). Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội liên vùng trong tỉnh và kết nối với tỉnh ngoài. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2023 sớm 6 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Bắc Giang phấn đấu hoàn thành dự án đường nối QL37 - QL 17 đi Võ Nhai trong năm 2023
Dự án đường nối quốc lộ 37 - quốc lộ 17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên) đi qua các huyện: Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế (Bắc Giang) có tổng mức đầu tư hơn 1.452 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh. Dự án gồm tuyến chính và tuyến nhánh, trong đó, tuyến chính của dự án được chia làm hai đoạn, đoạn 1 dài khoảng 28,5 km(được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường 12 m, mặt đường 11 m); đoạn 2 dài 13,6 km (là đường cấp III miền núi nền đường 9 m, mặt đường 8 m). Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội liên vùng trong tỉnh và kết nối với tỉnh ngoài. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2023 sớm 6 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Bắc Giang phấn đấu hoàn thành dự án đường nối QL37 - QL 17 đi Võ Nhai trong năm 2023
Dự án đường nối quốc lộ 37 - quốc lộ 17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên) đi qua các huyện: Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế (Bắc Giang) có tổng mức đầu tư hơn 1.452 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh. Dự án gồm tuyến chính và tuyến nhánh, trong đó, tuyến chính của dự án được chia làm hai đoạn, đoạn 1 dài khoảng 28,5 km(được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường 12 m, mặt đường 11 m); đoạn 2 dài 13,6 km (là đường cấp III miền núi nền đường 9 m, mặt đường 8 m). Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội liên vùng trong tỉnh và kết nối với tỉnh ngoài. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2023 sớm 6 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Bắc Giang phấn đấu hoàn thành dự án đường nối QL37 - QL 17 đi Võ Nhai trong năm 2023
Dự án đường nối quốc lộ 37 - quốc lộ 17 đi Võ Nhai (Thái Nguyên) đi qua các huyện: Việt Yên, Tân Yên, Yên Thế (Bắc Giang) có tổng mức đầu tư hơn 1.452 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và tỉnh. Dự án gồm tuyến chính và tuyến nhánh, trong đó, tuyến chính của dự án được chia làm hai đoạn, đoạn 1 dài khoảng 28,5 km(được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, chiều rộng nền đường 12 m, mặt đường 11 m); đoạn 2 dài 13,6 km (là đường cấp III miền núi nền đường 9 m, mặt đường 8 m). Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, có vai trò quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội liên vùng trong tỉnh và kết nối với tỉnh ngoài. Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2023 sớm 6 tháng so với kế hoạch. Ảnh: Danh Lam -TTXVN
Ảnh
Ảnh thời sự trong nước
Tin mới