Bà Rịa-Vũng Tàu: Tăng cường quản lý việc nuôi, nhốt động vật hoang dã

  • Trong ảnh: Cá thể chồn hương được nuôi tại gia đình chị Nguyễn Thị Phương Lan, thôn 2, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Trong ảnh: Cá thể chồn hương được nuôi tại gia đình chị Nguyễn Thị Phương Lan, thôn 2, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
  • Trong ảnh: Đàn hươu được nuôi tại gia đình chị Nguyễn Thị Phương Lan, thôn 2, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Trong ảnh: Đàn hươu được nuôi tại gia đình chị Nguyễn Thị Phương Lan, thôn 2, xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 119 trang trại, cơ sở gây nuôi động vật hoang dã với khoảng 8.445 cá thể, trong đó có động vật rừng nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ. Nhằm tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ, Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng Kế hoạch và tiến hành rà soát, kiểm tra một số trại/cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động nuôi. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN