Bà Rịa-Vũng Tàu: Phát triển cây ăn trái theo hướng bền vững

  • Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Nhân Tâm, huyện Xuyên Mộc, vùng trồng đã được cấp mã vùng để xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Nhân Tâm, huyện Xuyên Mộc, vùng trồng đã được cấp mã vùng để xuất khẩu sang Trung Quốc và Nhật Bản. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Nhân Tâm, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Trong ảnh: Thu hoạch nhãn tại Hợp tác xã Nông nghiệp - Dịch vụ Nhân Tâm, huyện Xuyên Mộc. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
  • Trong ảnh: Đóng gói chuối để xuất khẩu đi Trung Quốc tại vùng trồng chuối tại huyện Châu Đức của Công ty Cổ phần cao su Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Trong ảnh: Đóng gói chuối để xuất khẩu đi Trung Quốc tại vùng trồng chuối tại huyện Châu Đức của Công ty Cổ phần cao su Thống Nhất. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
  • Trong ảnh: Công nhân của Công ty cổ phần cao su Thống Nhất sơ chế chuối để đóng gói xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
    Trong ảnh: Công nhân của Công ty cổ phần cao su Thống Nhất sơ chế chuối để đóng gói xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN
Những năm gần đây, diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang ngày càng tăng nhanh. Đến hết năm 2022, tổng diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh đạt hơn 13.700ha, tăng 3.400ha so với năm 2019. Để nâng cao giá trị cũng như ổn định đầu ra cho các loại cây ăn trái, ngành Nông nghiệp tỉnh đang hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân hình thành các vùng chuyên canh, trồng theo tiêu chuẩn, xây dựng mã số vùng trồng cho cây ăn trái chủ lực nhằm đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Ảnh: Hoàng Nhị - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN