Vấn đề Brexit: Lãnh đạo Anh và EU không đạt được kết quả cụ thể sau đàm phán

  • Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Luxembourg ngày 16/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Luxembourg ngày 16/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Luxembourg ngày 16/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tại Luxembourg ngày 16/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Anh và Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa đạt được thỏa thuận cho kế hoạch Anh rời khỏi "ngôi nhà chung", còn gọi Brexit, dự kiến diễn ra ngày 31/10 tới. Tại cuộc gặp trực tiếp đầu tiên ở Luxembourg, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào, mặc dù trước đó Chính phủ Anh khẳng định đã có một cuộc gặp mang tính xây dựng với đại diện châu Âu. Theo các nguồn tin, Anh vẫn không đề xuất được bất kỳ giải pháp thay thế khả thi nào đối với điều khoản "chốt chặn", vốn được coi là trở ngại chính để EU và Anh có thể đạt được thỏa thuận Brexit. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN