Tổng tuyển cử Ấn Độ: Hơn 60% cử tri tham gia bỏ phiếu Giai đoạn 1

  • Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại huyện Nagaon, bang Assam ngày 19/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại huyện Nagaon, bang Assam ngày 19/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Cử tri Ấn Độ chờ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại huyện Nagaon, bang Assam ngày 19/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Cử tri Ấn Độ chờ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại huyện Nagaon, bang Assam ngày 19/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại thị trấn Parbatsar, bang Rajasthan ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
    Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại thị trấn Parbatsar, bang Rajasthan ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại Kairana, huyện Shamli, bang Uttar Pradesh ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
    Cử tri Ấn Độ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại Kairana, huyện Shamli, bang Uttar Pradesh ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Cử tri Ấn Độ chờ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại làng Dugeli, gần thị trấn Dantewada ở bang Chhattisgarh ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
    Cử tri Ấn Độ chờ bỏ phiếu tổng tuyển cử tại làng Dugeli, gần thị trấn Dantewada ở bang Chhattisgarh ngày 19/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 19/4/2024, giai đoạn đầu tiên trong tổng số 7 giai đoạn của cuộc tổng tuyển Ấn Độ đã diễn ra thuận lợi, với hơn 60% cử tri tham gia bỏ phiếu. Trong giai đoạn này, kéo dài đến ngày 1/6, cử tri tại 17 bang và 4 vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ đã tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 102 thành viên cho Lok Sabha (Hạ viện) từ tổng số 1.625 ứng cử viên. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu cao nhất thuộc về bang Tripura với 79,9%, tiếp theo là Tây Bengal với 77,57%. Trong khi đó, bang Bihar ghi nhận tỷ lệ tham gia bỏ phiếu thấp nhất, chỉ 47,49%. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tếChính trị-Quân sự

Tin mới

TTXVN