​Thượng viện Mỹ thông qua dự luật hạn chế tranh luận về đề cử Thẩm phán Tòa án Tối cao

  • Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Ứng viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett phát biểu tại phiên điều trần ở Washington, DC ngày 14/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Ứng viên Thẩm phán Tòa án Tối cao Amy Coney Barrett phát biểu tại phiên điều trần ở Washington, DC ngày 14/10/2020. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 25/10/2020, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã tiến gần hơn đến cuộc bỏ phiếu cuối cùng nhằm thông qua đề cử của Tổng thống Donald Trump chọn bà Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao, trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống. Theo đó, với 51 phiếu thuận và 48 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật hạn chế tranh luận về đề cử, trước thềm cuộc bỏ phiếu cuối cùng dự kiến diễn ra tối 26/10 (giờ Mỹ). Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN