Thủ tướng Italy từ chức

  • Trong ảnh: Thủ tướng Italy Giuseppe Conte (giữa) phát biểu tại phiên họp Thượng viện ở Rome, ngày 20/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Italy Giuseppe Conte (giữa) phát biểu tại phiên họp Thượng viện ở Rome, ngày 20/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Italy Giuseppe Conte (phải) đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Sergio Mattarella tại Rome, ngày 20/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Italy Giuseppe Conte (phải) đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Sergio Mattarella tại Rome, ngày 20/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN
  • Trong ảnh: Thủ tướng Italy Giuseppe Conte phát biểu tại phiên họp Thượng viện ở Rome, ngày 20/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Italy Giuseppe Conte phát biểu tại phiên họp Thượng viện ở Rome, ngày 20/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 20/8, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte tuyên bố sẽ từ chức sau khi kết thúc cuộc tranh luận tại Thượng viện nước này diễn ra cùng ngày. Trong bài phát biểu trước Thượng viện, Thủ tướng Conte cho biết Chính phủ của ông sẽ kết thúc và Tổng thống Sergio Matterella sẽ là người lãnh đạo đất nước trong tình hình hiện nay. Ông Conte cũng nhấn mạnh việc đảng cực hữu Liên đoàn (Lega) đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông là điều nghiêm trọng và có thể dẫn tới những hậu quả về kinh tế cũng như chính trị cho nước này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN