Thủ tướng A.Merkel: Đức "nhận hoàn toàn trách nhiệm về những tội ác" của Đức quốc xã tại Hy Lạp

  • Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel  (trái) và Tổng thống Hy Lạp Pavlopoulos (phải) tại cuộc gặp ở Athens, Hy Lạp ngày 11/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh: Thủ tướng Đức Angela Merkel (trái) và Tổng thống Hy Lạp Pavlopoulos (phải) tại cuộc gặp ở Athens, Hy Lạp ngày 11/1/2019. Ảnh: AFP/TTXVN
[11/01/2019 21:24:32] Đức "nhận hoàn toàn trách nhiệm về những tội ác" của Đức quốc xã tại Hy Lạp là tuyên bố mạnh mẽ mà Thủ tướng Angela Merkel đưa ra ngày 11/1 trong cuộc hội đàm với Tổng thống Prokopis Pavlopoulos tại Athens. Tại cuộc gặp, Tổng thống Pavlopoulos nói với Thủ tướng Merkel rằng Athens có cơ sở để theo đuổi yêu sách hợp pháp đòi bồi thường hàng tỷ euro đền bù thiệt hại chiến tranh khi Đức quốc xã chiếm đóng Hy Lạp trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN