Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí về các đường biên giới của khu phi quân sự

  • Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 21/6/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moskva ngày 21/6/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN
[22/09/2018 00:43:44] Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được nhất trí về các đường biên giới của khu phi quân sự xung quanh tỉnh Idlib của Syria, một phần trong thỏa thuận song phương nhằm tránh một cuộc tấn công quân sự vào vùng đất cuối cùng mà phiến quân đang chiếm đóng. Phát biểu ngày 21/9/2018, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố giới chức quốc phòng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí về các đường biên giới cụ thể của khu phi quân sự. Ông nhấn mạnh thiết lập khu phi quân sự là "bước đi trung gian nhưng cần thiết". Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN