EC cho phép Bỉ kéo dài thời gian hoạt động 2 lò phản ứng hạt nhân

  • Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Doel của Bỉ, ngày 23/9/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Doel của Bỉ, ngày 23/9/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN
  • Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Tihange của Bỉ, ngày 23/12/2021. Ảnh: REUTERS/TTXVN
    Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Tihange của Bỉ, ngày 23/12/2021. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức phê duyệt đề xuất của Bỉ, cho phép nước này kéo dài thời gian vận hành 2 lò phản ứng hạt nhân Doel 4 và Tihange 3 thêm 10 năm, với tổng công suất phát điện lên tới 2.000 MW. Quyết định này được đưa ra sau quá trình điều tra kỹ lưỡng đánh giá tác động đối với thị trường điện của EU. Theo kế hoạch, tất cả 7 lò phản ứng hạt nhân của Bỉ sẽ ngừng hoạt động trong năm 2025. Tuy nhiên, do lo ngại về an ninh năng lượng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu và xung đột Ukraine, Chính phủ Bỉ đã quyết định gia hạn hoạt động 2 lò phản ứng mới nhất của nước này. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN