Chính phủ Hà Lan sụp đổ do bất đồng về chính sách di cư

  • Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc họp báo thông báo quyết định từ chức, tại The Hague, ngày 7/7/2023. Ảnh: ANP/TTXVN
    Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc họp báo thông báo quyết định từ chức, tại The Hague, ngày 7/7/2023. Ảnh: ANP/TTXVN
  • (Tư liệu) Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong một cuộc họp báo tại The Hague. Ảnh: AFP/TTXVN
    (Tư liệu) Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong một cuộc họp báo tại The Hague. Ảnh: AFP/TTXVN
  • Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc họp báo tại The Hague, ngày 27/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
    Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte trong cuộc họp báo tại The Hague, ngày 27/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngày 7/7/2023, Chính phủ liên minh của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã sụp đổ do bất đồng không thể vượt qua về cách giải quyết vấn đề người di cư. Ông Rutte, 56 tuổi, vị lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại Hà Lan và là một trong những chính khách kỳ cựu nhất của châu Âu, thông báo 4 đảng trong liên minh cầm quyền đã không thể đi đến thỏa thuận sau nhiều ngày đàm phán căng thẳng. Cùng ngày, Chính phủ Hà Lan xác nhận Thủ tướng Rutte đã trình đơn từ chức và sẽ tiếp kiến nhà Vua Willem-Alexander trong ngày 8/7. Theo đó, Ủy ban bầu cử Hà Lan cho biết cuộc tổng tuyển cử mới dự kiến sẽ được tổ chức sớm nhất vào giữa tháng 11 tới. Ông Rutte sẽ điều hành một chính phủ tạm quyền cho đến khi bầu cử diễn ra. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN