Ấn Độ mua 33 máy bay chiến đấu mới của Nga

  • Trong ảnh (tư liệu): Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga được chuyển giao cho quân đội Serbia tại căn cứ không quân Batajnica, gần Belgrade (Serbia). Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga được chuyển giao cho quân đội Serbia tại căn cứ không quân Batajnica, gần Belgrade (Serbia). Ảnh: AFP/TTXVN
  • Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa Astra của Nga được phóng từ máy bay Sukhoi Su-30 MKI ở ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
    Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa Astra của Nga được phóng từ máy bay Sukhoi Su-30 MKI ở ngoài khơi bờ biển Odisha, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN
Trong một động thái nhằm tăng cường đáng kể năng lực của Không quân Ấn Độ, Bộ Quốc phòng nước này ngày 2/7/2020 đã thông qua quyết định mua 33 máy bay chiến đấu mới của Nga, gồm 12 máy bay Su-30 MKI, 21 máy bay MiG-29 cùng hàng trăm tên lửa không đối không Astra. Hãng thông tấn ANI dẫn lời các quan chức Bộ trên cho biết, dự án mua máy bay chiến đấu này trị giá hơn 181 tỷ rupee (2,4 tỷ USD), trong đó cũng bao gồm việc nâng cấp 59 máy bay MiG-29 hiện có. Ảnh: TTXVN phát

Ảnh Ảnh thời sự quốc tế

Tin mới

TTXVN