-
Ca mổ “Tán sỏi đường mật xuyên gan qua da” được triển khai tại phòng mổ tích hợp Hybird, kết hợp giữa thiết bị chẩn đoán, can thiệp và phẫu thuật trong cùng một khu vực. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đang triển khai mổ "Tán sỏi đường mật xuyên gan qua da" trên bệnh nhân nữ, 68 tuổi, đã mổ mở lấy sỏi 2 lần. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Ths.BS Vũ Khang Ninh - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Trưởng Bộ phận cấp cứu ngoại Bệnh viện Thanh Nhàn (giữa) cùng với các y, bác sĩ thực hiện ca mổ theo phương pháp mới. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Với phương pháp mổ "Tán sỏi đường mật xuyên gan qua da", bác sĩ có thể loại bỏ toàn bộ sỏi trong cơ thể bệnh nhân từ một vết rạch nhỏ khoảng 0,5 cm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Ca mổ “Tán sỏi đường mật xuyên gan qua da” được triển khai tại phòng mổ tích hợp Hybird, kết hợp giữa thiết bị chẩn đoán, can thiệp và phẫu thuật trong cùng một khu vực. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Ths.BS Vũ Khang Ninh - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Trưởng Bộ phận cấp cứu ngoại Bệnh viện Thanh Nhàn kiểm tra vết mổ bà Dương Thị Liễn (90 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Chỉ với một vết rạch nhỏ khoảng 0,5 cm, các bác sĩ có thể loại bỏ toàn bộ sỏi trong cơ thể bệnh nhân, giúp giảm thiểu đau đớn, rút ngắn thời gian hồi phục cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
-
Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn thực hiện mổ "Tán sỏi đường mật xuyên gan qua da" tại phòng Hybird. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN