-
Thừa Thiên - Huế trở thành TP. Huế trực thuộc T.Ư, là địa phương đầu tiên của Việt Nam chọn con đường dựa trên nền tảng văn hóa, di sản để phát triển theo mô hình một “đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”. Trong ảnh: Du khách tham quan chùa Thiên Mụ. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
-
Hộ nông dân ở xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng xây dựng nhà màng trồng dưa lưới xoay vòng 12 ngày/lần với sản lượng khoảng 2,4 tấn quả, thu lãi khoảng 1,8 tỷ đồng/năm. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
-
Công ty CP Kim Long Motor Huế ở Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (TP. Huế) sản xuất các dòng sản phẩm xe Bus giường nằm, xe Bus ghế ngồi 99, mini Bus X9 và xe Bus năng lượng mới. Công ty định hướng phát triển trở thành Trung tâm hàng đầu khu vực về sản xuất ô tô và linh kiện phụ tùng ô tô. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Công nhân Công ty truyền tải Điện 2 (Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia) vận hành, bảo dưỡng đường dây 500kV Bắc Nam đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
-
Trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè 2018”, Đoàn thanh niên Đại học Huế tổ chức 18 đội hình tình nguyện mang nhiều hoạt động ý nghĩa đến với bà con tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của hai tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị. Ảnh: Tường Vi - TTXVN
-
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế – Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” (26/03/2024). Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
-
Đường tránh thành phố Huế góp phần giảm lưu lượng phương tiện giao thông, hạn chế ùn tắc cho nội đô, là tuyến đường nối quan trọng của nhánh phía Đông đường Hồ Chí Minh với vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tỉnh Kon Tum và Tây Nguyên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Cầu qua cửa biển Thuận An thuộc Dự án tuyến đường bộ ven biển đi qua thành phố Huế, phấn đấu hợp long ngày 30/4/2025. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Kho cảng xăng dầu Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) đi vào hoạt động từ năm 2008, là nơi trung chuyển sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) đến thị trường miền Trung. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
-
Nhà ga hành khách T2, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài có thiết kế kiến trúc độc đáo mang ý tưởng mô phỏng hình ảnh núi Ngự, hoà quyện giữa phong cách hiện đại và nét đặc thù văn hóa Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
-
Có tuổi đời hơn 600 năm, làng nghề mây tre đan Bao La thuộc xã Quảng Phú (Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) trở thành điểm sản xuất mây tre thủ công mỹ nghệ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN
-
Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế (12/04/2024). Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
-
Tàu khách du lịch cỡ lớn vào cập cảng trong ngày khánh thành Bến số 1, cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
-
Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF - Na Uy tài trợ thông qua WWF - Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Công viên Cây xanh Thành phố Huế, UBND phường Hương Vinh và xã Phú Mậu tổ chức Lễ khánh thành 5 trạm nhà chờ và máy cấp nước uống miễn phí tại các điểm du lịch (2024). Ảnh: Tường Vi- TTXVN
-
Gia đình chị Kăn Vạn Lựk, dân tộc Pa Cô ở Quảng Nhâm, huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) vay vốn cho con đi xuất khẩu lao động, cuộc sống gia đình khấm khá hơn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công dự án Bến số 4 và Bến số 5 cảng Chân Mây (Thừa Thiên - Huế, 6/4/2024). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
-
Ngư dân xã Quảng Công, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) gỡ cá trích thu hoạch trong chuyến đi biển đầu năm. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
-
Từ năm 1990 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã sử dụng hiệu quả mối quan hệ hợp tác với các nước để từng bước làm chủ nhiều y thuật hiện đại, ghi dấu trên bản đồ y học thế giới, giúp Thừa Thiên - Huế trở thành một trung tâm y học xứng tầm khu vực. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
-
T.P Huế đang phấn đấu để trở thành một trung tâm kinh tế của vùng trọng điểm miền Trung, phát triển theo hướng xanh và bền vững. Trong ảnh: Công ty TNHH Thiết bị điện tử SANYOU VIỆT NAM (100% vốn Trung Quốc), tại KCN Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, thành phố Huế, chuyên sản xuất linh kiện điện tử xuất khẩu. Ảnh: Phạm Hậu - TTXVN
-
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức khánh thành Nhà ga T2 - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (17/06/2023). Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
-
Máy bay không người lái được huy động tìm kiếm người mất tích trên biển và thả áo pháo tại Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực năm 2024 do UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN
-
Cán bộ công an hướng dẫn người dân thao tác xin cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VneID khi đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
-
Huyện Quảng Điền là địa phương có vùng rau chuyên canh lớn nhất của Thừa Thiên Huế với diện tích hơn 300ha, trong đó rau trồng theo tiêu chuẩn VietGAP trên 70ha. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
-
Thanh niên A Lưới (Thừa Thiên - Huế) trải nghiệm Sàn nông sản trong vũ trụ ảo Agriverse. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
-
Công trình thuỷ điện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) ngoài phát điện, còn có nhiệm vụ vừa bổ sung nước, chống lũ, chống hạn, vừa tham gia cải thiện điều kiện môi trường và khí hậu trong khu vực. Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN
-
Giờ học theo mô hình trường học mới (VNEN) tại trường tiểu học Hương Hoà, huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
-
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh Thừa Thiên - Huế và Vùng Grand Poitiers (Pháp) tại Hà Nội, chiều 15/4/2023. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
-
Cồn Dã Viên có hình thoi dài, nằm ở đoạn trung lưu sông Hương, phía tây nam Kinh thành Huế, một điểm nhấn mỹ quan trên sông Hương, góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Thừa Thiên-Huế xanh, sạch, sáng và đề án Huế, thành phố bốn mùa hoa. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
-
Nghề may thu hút nhiều lao động trong nông thôn ở Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
-
Làng chài nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm Hà Trung, huyện Phú Vang. Vùng đầm phá của Tỉnh Thừa Thiên-Huế có diện tích hơn 22.000 ha, là hệ đầm phá giàu tài nguyên động, thực vật, được đánh giá là phong phú nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
-
Dự án đầu tư phát triển rừng vùng đầm phá ven biển tỉnh Thừa Thiên - Huế được triển khai từ năm 2015 với diện tích 300 ha, trong đó rừng ngập mặn khoảng 160 ha tạo thành vành đai xanh rừng ngập mặn ven đầm phá Tam Giang, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giúp tích lũy phù sa, tạo điều kiện phát triển sinh kế cho người dân. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
-
Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn (Thừa Thiên-Huế) – Tuý Loan (Đà Nẵng) góp phần nối thông toàn tuyến nhánh Đông đường Hồ Chí Minh, kết nối vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (2015). Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
-
Bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế (phải) chỉ đạo thực hiện ca ghép tạng “xuyên Việt” từ người cho chết não tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển ở Uông Bí, Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN phát
-
Nhân viên y tế xã Thượng Long, huyện miền núi Nam Đông (Thừa Thiên Huế) khám sàng lọc trước khi tiến hành tiêm phòng sởi cho trẻ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
-
Lãnh đạo thành phố Huế trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại lễ khởi công xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Phú Lộc (25/02/2025). Ảnh: Tường Vi - TTXVN
-
Đại diện ba thành phố bắt tay ký kết hợp tác tại Gặp mặt kỷ niệm 50 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn (2010). Ảnh: Quốc Việt - TTXVN
-
Tuần lễ Áo dài cộng đồng Huế năm 2023, nhằm quảng bá hình ảnh áo dài Huế đến đông đảo quần chúng nhân dân. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
-
Màn nghệ thuật múa Bát Dật - nhã nhạc cung đình Huế trong đêm khai mạc Festival Huế 2010 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển". Ảnh: Nhật Anh-TTXVN
-
Năm 1993, UNESCO vinh danh Quần thể di tích cố đô Huế là Di sản Văn hóa Thế giới, đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, không chỉ nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn tôn vinh giá trị các di sản văn hóa dân tộc. Trong ảnh: Điện Thái Hoà nằm trong khu vực Đại Nội của kinh thành Huế, được xây dựng vào năm 1805 thời vua Gia Long. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
-
Ngày 1/1/2025, Thừa Thiên - Huế trở thành T.P Huế trực thuộc T.Ư, là địa phương đầu tiên của Việt Nam chọn con đường dựa trên nền tảng văn hóa, di sản để phát triển theo mô hình “đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh”. Trong ảnh: Một góc TP. Huế đang từng ngày đổi mới và phát triển. Ảnh : Anh Tuấn - TTXVN.