-
50 năm sau ngày giải phóng, giáo dục và y tế được quan tâm, hệ thống trường học, bệnh viện được xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của người dân vùng Tây Nguyên. Trong ảnh: Khánh thành Nhà cộng đồng buôn Kđoh (xã Ea Tar, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk), ngày 30/12/2023. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
-
Ra mắt ứng dụng trên thiết bị di động “thông tin huyện Cư M’gar” (Đắk Lắk, 29/8/2023). Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
-
Giờ học tin học của học viên Trường cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk, nhằm góp phần phát triển phổ cập tin học (2009). Ảnh: Hồng Kỳ-TTXVN
-
Tây Nguyên sẽ trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bản sắc... Trong ảnh: Sản xuất tranh thêu tay tại Lâm Đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
-
Gia Lai có hơn 100.000ha trồng cà phê (trong đó 46.000ha cà phê được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, 4C, Organic, UTZ, Rain Forest), sản lượng đạt khoảng 300.000 tấn/năm, giá trị xuất khẩu đạt khoảng 490 triệu USD/năm và chiếm hơn 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Tây Nguyên đã phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, trở thành vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, hồ tiêu... được đầu tư phát triển mạnh mẽ, mang lại giá trị kinh tế cao. Trong ảnh: Sản phẩm cà phê tại nhà máy của Công ty TNHH Kinh doanh nông sản Phước Sơn, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Trường Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk) trong những năm qua luôn đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, nâng cao trình độ của đội ngũ giảng viên và chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nhằm đáp ứng tốt nhất công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho các tỉnh Tây Nguyên (2015). Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng Tây Nguyên. Trong ảnh: Lớp học xóa mù do Đồn Biên phòng Ia Lốp mở, dạy chữ cho bà con thiểu số Jrai ở Cụm dân cư Suối Khôn (Gia Lai). Ảnh: TTXVN phát
-
Nhà máy Alumin Nhân Cơ thuộc Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA) là một trong hai dự án thí điểm trong ngành công nghiệp mới - công nghiệp khai thác chế biến quặng bauxite để sản xuất alumin tiến tới sản xuất nhôm. Dự án sẽ góp phần tạo bước đột phá mới cho kinh tế Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung. Trong ảnh: Các hạng mục xây dựng của nhà máy Alumin Nhân Cơ đang được hoàn thiện (2015). Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
-
Đời sống người dân vùng Tây Nguyên được cải thiện: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Trong ảnh: Công nhân Điện lực Gia Lai đấu điện vào nhà cho các hộ dân ở làng Môn, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ (2009). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
-
Lễ hội đường phố với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới” (Đắk Lắk, 10/03/2023). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
-
Đời sống người dân vùng Tây Nguyên được cải thiện: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Trong ảnh: Một góc nhà máy nước sạch ở xã Kông Tầng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cung cấp nước cho 6.797 người (24/03/2010). Ảnh: Sỹ Huynh-TTXVN
-
Đời sống người dân vùng Tây Nguyên được cải thiện: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Trong ảnh: Bộ phận tiếp nhận, làm các thủ tục về BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện tại Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN
-
Công an chính quy và công an viên của xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk thăm hỏi nhân dân sống ở tuyến biên giới phía Tây Bắc giáp với Vương quốc Campuchia. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
-
Tây Nguyên sẽ trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bản sắc. Trong ảnh: Trang trại nuôi gà của hộ nông dân ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) được xây dựng khép kín, trang bị hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại và hoàn toàn tự động với kinh phí đầu tư khoảng 4 tỷ đồng. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
-
Tỉnh Lâm Đồng định hướng phát triển ngành chè đến năm 2030 theo hướng nâng cao hiệu quả, phát triển bền vững gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; trồng thay thế 100% diện tích chè già cỗi bằng các giống chè cho năng suất chất lượng cao. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên – Bình Phước (Quốc lộ 14 cũ) góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực Tây Nguyên. Trong ảnh: Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Đời sống người dân vùng Tây Nguyên được cải thiện: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Trong ảnh: Nước sạch đã về xã Ngọc Réo, huyện Đắk Hà (Kon Tum). Ảnh: Hồng Kỳ- TTXVN
-
Các bác sỹ phẫu thuật cho một bệnh nhân bị bệnh tim mạch ngay trong ngày khánh thành Đơn vị tim mạch can thiệp (thuộc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng). Đây là đơn vị can thiệp tim mạch đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên, góp phần điều trị tại chỗ cho các bệnh nhân mắc bệnh lý về tim mạch, tai biến (2015). Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
-
Lễ hội đường phố với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Nơi hội tụ 3 nền văn minh cà phê thế giới” (Đắk Lắk, 10/03/2023). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
-
Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên phấn đấu đạt chuẩn chất lượng Đông Nam Á. Trong ảnh: Một giờ học của lớp dệt vải truyền thống dân tộc Ê-Đê (2015). Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Lâm Đồng trở thành “điểm sáng” về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, là khu vực năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là thị trường có nhiều tiềm năng lớn. Trong ảnh: Kiểm tra chất lượng cây giống trong nhà nuôi cấy mô của Công ty TNHH Bonnie Farm ở xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Nhiều năm qua, Nhà nước huy động mọi nguồn lực nhằm phát triển mạng lưới giao thông trong khu vực Tây Nguyên. Trong ảnh: Khai trương đường bay thẳng Pleiku - Hà Nội - Pleiku (27/10/2009). Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
-
Công an huyện Ea H’leo (tỉnh Đắk Lắk) triển khai mô hình đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dân. Ảnh: TTXVN phát
-
Đến năm 2024, tỉnh Lâm Đồng có 109/111 xã đạt chuẩn NTM, 41 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 16 xã đạt NTM kiểu mẫu; có 5 huyện và 2 thành phố đạt chuẩn NTM là các huyện Đơn Dương, Đạ Tẻ, Đức Trọng, Cát Tiên, Lâm Hà, thành phố Đà Lạt và thành phố Bảo Lộc. Trong ảnh: Giờ học ngoài trời của học sinh trường Mầm non xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Ngã ba Phù Đổng, thành phố Pleiku - trung tâm kinh tế văn hoá chính trị của tỉnh Gia Lai (2009). Ảnh: Sỹ Huynh- TTXVN
-
Tây Nguyên là vùng kinh tế động lực của cả nước về nông, lâm nghiệp, khai thác - chế biến khoáng sản bauxit. Trong ảnh: Sản phẩm tinh quặng alumin được sản xuất và đóng bao theo một quy trình hiện đại và nghiêm ngặt tại nhà máy bauxite - nhôm Lâm Đồng. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
-
Tỉnh Đắk Lắk có diện tích cà phê lớn nhất cả nước và đang thực hiện lộ trình đưa thành phố Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Trong ảnh: Cà phê đặc sản của trang trại Aeroco Coffee (Đắk Lắk) đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
-
Chất lượng giáo dục, y tế ngày càng được nâng cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng Tây Nguyên. Trong ảnh: Giờ học vẽ của học sinh trường Mầm non xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tiến hành phẫu thuật nội soi khớp thành công cho 8 bệnh nhân bị thoái hoá khớp, viêm khớp, đứt dây chằng chéo…. Phẫu thuật nội soi khớp đòi hỏi kỹ thuật cao, ít gây tổn thương, biến chứng, giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục. Kon Tum là tỉnh đầu tiên ở Tây Nguyên tiến hành loại hình phẫu thuật này (2010). Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
-
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể thế giới vào năm 2005, đến năm 2008 được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Sỹ Huynh - TTXVN
-
Truyền tải điện Kon Tum -Gia Lai làm tốt công tác quản lý vận hành đường dây 500 kV. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
-
Đêm trên phố núi Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Sỹ Huynh- TTXVN
-
Tây Nguyên sẽ trở thành vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bản sắc. Trong ảnh: Nông trại vườn hoa Bạch Cúc (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng sản xuất rau sạch thủy canh theo công nghệ châu Âu, cung cấp cho hệ thống các siêu thị lớn tại thị trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
-
Mục tiêu quy hoạch đến năm 2050, vùng Tây Nguyên là vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước... Trong ảnh: Những hòn đảo lớn, nhỏ trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Trải qua 50 năm, Tây Nguyên đã có những bước phát triển vượt bậc. Tây Nguyên đã phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, trở thành vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước. Trong ảnh: Thu hoạch cà phê ở vùng trồng của Công ty Simexco Daklak (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
-
Mục tiêu quy hoạch đến năm 2050, vùng Tây Nguyên là vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; hình thành các vùng sản xuất lớn về cây công nghiệp, cây ăn quả, rau hoa và trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước. Trong ảnh: Phân loại hoa lan vũ nữ tại nhà xưởng của Công ty TNHH Hoa Mặt Trời (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
-
Tỉnh Gia Lai được quy hoạch 17 dự án điện gió với mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng, tổng công suất 1.242,4MW. Hiện nay, có 11 dự án đã vận hành thương mại với tổng công suất là 563,4MW (trong đó 4 dự án vận hành một phần). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Nhằm bảo tồn, phát triển Di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại (15/11/2005), tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lớp truyền dạy cồng chiêng cho con em đồng bào các dân tộc trong độ tuổi 7 - 16. Trong ảnh: Đội nghệ nhân cồng chiêng buôn Ea Bông, xã Cư Êbur (TP Buôn Ma Thuột) diễn tấu trong không gian văn hóa nhà dài của người Ê Đê. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Đập tràn công trình thuỷ điện Plei Krông (2009). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
-
Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Lâm Đồng trở thành “điểm sáng” về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, là khu vực năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và là thị trường có nhiều tiềm năng lớn. Trong ảnh: Trang trại bò sữa Vinamilk ở huyện Đơn Dương (Lâm Đồng). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất nông sản lớn gồm: Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu, bông, dược liệu, cây ăn quả, nguyên liệu giấy… với nhiều mặt hàng xuất khẩu chiếm tỉ trọng cao của cả nước. Trong ảnh: Sản phẩm cao su xuất khẩu ở nhà máy của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh, tỉnh Gia Lai (Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam). Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
-
Công trình thủy điện Buôn Kuốp được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk trên sông Serepôk, công suất 280 MW, vốn đầu tư hơn 4.616 tỷ đồng (lớn thứ hai ở Tây Nguyên sau công trình thủy điện Yaly). Trong ảnh: Lắp đặt tổ máy số 2 thuỷ điện Buôn Kuốp (2009). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN.
-
50 năm sau ngày giải phóng, giáo dục và y tế được quan tâm, hệ thống trường học, bệnh viện được xây dựng, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh của người dân vùng Tây Nguyên. Trong ảnh: Học sinh Trường THPT dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng đọc sách báo tại thư viện. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
-
Hồng treo gió được coi là một trong những loại mứt ngon nhất của vùng đất Đà Lạt. Phương pháp chế biến hồng gió người dân Đà Lạt tiếp nhận từ Nhật Bản đã cứu nghề chế biến mứt hồng Đà Lạt, cứu cây hồng không bị phá bỏ mà còn khiến quả hồng trở thành đặc sản địa phương kích cầu du lịch của tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Nhật Anh - TTXVN
-
Mục tiêu quy hoạch đến năm 2050, vùng Tây Nguyên là vùng phát triển bền vững, có nền kinh tế xanh, tuần hoàn; hình thành một số khu du lịch chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước....Trong ảnh: Hội đua voi huyện Lắk năm 2015. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
-
Mô hình trồng nấm Linh chi đỏ dưới tán rừng keo lai của Hợp tác xã Nấm dược liệu Chư Yang Sin (xã Cư Kty, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, phát huy được thế mạnh của địa phương và mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
-
Đời sống người dân vùng Tây Nguyên được cải thiện: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Trong ảnh: Trang trại VAC của anh Nguyễn Hoài Nhân ở xã ĐăkLa ,huyện Đăk Hà (Kon Tum) cho thu nhập trên 1 tỷ đồng trong năm 2008. Ảnh: Trần Lê Lâm -TTXVN
-
Chiến sĩ mới Đoàn Đăk Tô (Binh đoàn Tây Nguyên) luyện tập trên thao trường (2009). ảnh: Sỹ Huynh -TTXVN
-
Đời sống người dân vùng Tây Nguyên được cải thiện: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân. Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Ảnh: Trần Việt - TTXVN
-
Đời sống người dân vùng Tây Nguyên được cải thiện: Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Trong ảnh: Làng Gri, xã Ia Hrung, huyện IaGrai (Gia Lai) được xem ti vi nhờ có điện lưới quốc gia (2010). Ảnh: Sỹ Huynh -TTXVN
-
Diện mạo mới ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sau 40 năm giải phóng. Trong ảnh: Ngã sáu trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (2015). Ảnh: Dương Giang - TTXVN