Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh nguyên tắc then chốt trong quan hệ với Mỹ

  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (thứ 2, trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (thứ 2, trái) tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
  • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại cuộc gặp ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 26/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 26/4/2024, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong đó nhấn mạnh những nguyên tắc then chốt trong quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng cần giải quyết các vấn đề cơ bản trong quan hệ giữa hai nước để mối quan hệ đó thực sự ổn định, cải thiện và tiến lên phía trước. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhắc lại 3 nguyên tắc then chốt trong quan hệ Trung-Mỹ, đó là tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng thắng. Ảnh: TTXVN phát

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN