Chuyện về những “người mẹ đỡ đầu” mang quân hàm xanh

  • Với tình thương, trách nhiệm, sự đồng cảm, sẻ chia những thiệt thòi, mất mát của trẻ em mồ côi, sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình, các cấp Hội Phụ nữ Công an Thanh Hóa đã và đang nhận đỡ đầu 80 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: TTXVN phát
    Với tình thương, trách nhiệm, sự đồng cảm, sẻ chia những thiệt thòi, mất mát của trẻ em mồ côi, sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình, các cấp Hội Phụ nữ Công an Thanh Hóa đã và đang nhận đỡ đầu 80 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: TTXVN phát
  • Số tiền hỗ trợ được trao định kỳ theo quý, năm hoặc vào các dịp đặc biệt như: ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Tết nguyên đán, đầu năm học mới, cho người trực tiếp nuôi dưỡng các con hoặc nhóm mẹ đỡ đầu của địa phương. Ảnh: TTXVN phát
    Số tiền hỗ trợ được trao định kỳ theo quý, năm hoặc vào các dịp đặc biệt như: ngày Quốc tế thiếu nhi, Trung thu, Tết nguyên đán, đầu năm học mới, cho người trực tiếp nuôi dưỡng các con hoặc nhóm mẹ đỡ đầu của địa phương. Ảnh: TTXVN phát
  • Thời gian đỡ đầu theo giai đoạn từ 3 đến 5 năm hoặc dài hơn, nguồn kinh phí hỗ trợ từ sự chung tay đóng góp của hội viên và cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Ảnh: TTXVN phát
    Thời gian đỡ đầu theo giai đoạn từ 3 đến 5 năm hoặc dài hơn, nguồn kinh phí hỗ trợ từ sự chung tay đóng góp của hội viên và cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Ảnh: TTXVN phát
  • Phụ nữ Công an Thanh Hóa phân công thay phiên nhau thường xuyên đến nhà động viên thăm hỏi các con và gia đình; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp, cung cấp các kiến thức kỹ năng sống, qua đó, mối quan hệ “mẹ và con đỡ đầu” ngày càng gắn kết. Ảnh: TTXVN phát
    Phụ nữ Công an Thanh Hóa phân công thay phiên nhau thường xuyên đến nhà động viên thăm hỏi các con và gia đình; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, định hướng nghề nghiệp, cung cấp các kiến thức kỹ năng sống, qua đó, mối quan hệ “mẹ và con đỡ đầu” ngày càng gắn kết. Ảnh: TTXVN phát
  • Ngoài tiền mặt, các cấp Hội còn hỗ trợ thêm về bàn học, sách, vở, đồ dùng học tập, máy tính, xe đạp, quần áo, nhu yếu phẩm hằng ngày, sơn sửa lại nhà cửa…Tính đến nay nguồn lực thực hiện Chương trình gần 2 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN phát
    Ngoài tiền mặt, các cấp Hội còn hỗ trợ thêm về bàn học, sách, vở, đồ dùng học tập, máy tính, xe đạp, quần áo, nhu yếu phẩm hằng ngày, sơn sửa lại nhà cửa…Tính đến nay nguồn lực thực hiện Chương trình gần 2 tỷ đồng. Ảnh: TTXVN phát
  • Các em được các mẹ đỡ đầu dẫn đi tham quan nhiều thắng cảnh và dic tích ở Thủ đô. Ảnh: TTXVN phát
    Các em được các mẹ đỡ đầu dẫn đi tham quan nhiều thắng cảnh và dic tích ở Thủ đô. Ảnh: TTXVN phát
  • Với sự hỗ trợ, đồng hành của các mẹ, nhiều em đã có động lực vươn lên trong học tập. Ảnh: TTXVN phát
    Với sự hỗ trợ, đồng hành của các mẹ, nhiều em đã có động lực vươn lên trong học tập. Ảnh: TTXVN phát
  • Công an xã Quảng Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần và nhận đỡ đầu cho hai cháu với mức hỗ trợ 6.000.000 đồng/năm. Ảnh: TTXVN phát
    Công an xã Quảng Ninh đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần và nhận đỡ đầu cho hai cháu với mức hỗ trợ 6.000.000 đồng/năm. Ảnh: TTXVN phát
  • Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai em Lê Thị Trúc Mai và Lê Thị Trúc Linh, xã Quảng Ninh, được Phụ nữ Công an xã Quảng Ninh nhận đỡ đầu. Ảnh: TTXVN phát
    Mồ côi cả cha lẫn mẹ, hai em Lê Thị Trúc Mai và Lê Thị Trúc Linh, xã Quảng Ninh, được Phụ nữ Công an xã Quảng Ninh nhận đỡ đầu. Ảnh: TTXVN phát
  • Chi hội Phụ nữ Công an xã Lưu Vệ nhận đỡ đầu em Vương Thị Hà Linh, xã Lưu Vệ làm con nuôi, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ kinh phí 6.000.000 đồng/năm, góp phần giúp em có thêm điều kiện tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: TTXVN phát
    Chi hội Phụ nữ Công an xã Lưu Vệ nhận đỡ đầu em Vương Thị Hà Linh, xã Lưu Vệ làm con nuôi, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên tinh thần và hỗ trợ kinh phí 6.000.000 đồng/năm, góp phần giúp em có thêm điều kiện tiếp tục học tập, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: TTXVN phát
Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu- Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động triển khai bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, địa phương. Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ vật chất, bằng những hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, chương trình đã trở thành điểm tựa vững chắc, nâng bước trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua thiệt thòi, tiếp tục nuôi dưỡng và viết tiếp những ước mơ của đời mình. Qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của phụ nữ Công an trong công tác an sinh xã hội và chăm lo, bảo vệ trẻ em. Ảnh: TTXVN phát

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN