Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Thành phố Thủ Đức kiện toàn tổ chức bộ máy

  • Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Quyết định phân công nhiệm vụ cho Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
    Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Quyết định phân công nhiệm vụ cho Bí thư Thành uỷ TP Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
  • Trong ảnh: Ra mắt Thường trực Hội đồng nhân dân TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
    Trong ảnh: Ra mắt Thường trực Hội đồng nhân dân TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
  • Trong ảnh: Ra mắt Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 -2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
    Trong ảnh: Ra mắt Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 -2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
  • Trong ảnh: Ra mắt Thường trực Uỷ ban nhân dân TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
    Trong ảnh: Ra mắt Thường trực Uỷ ban nhân dân TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
  • Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP. Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi lễ.  Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
    Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP. Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
  • Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
    Trong ảnh: Bí thư Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
  • Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
    Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
  • Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
    Trong ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2025. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN
Chiều 22/1/2021, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ thành phố Thủ Đức. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm 45 người, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thủ Đức gồm 14 người. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy Quận 5 được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh điều động, chỉ định làm Bí thư thành phố Thủ Đức. Ảnh: Trần Xuân Tình - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN