-
Hầm Tuy An đã thi công xong bê tông vỏ hầm và bê tông mặt đường, hiện đang lắp đặt hệ thống cơ điện, điện chiếu sáng. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nhiều đoạn tuyến đi qua cánh đồng lúa của người dân địa phương, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nhiều đoạn trên tuyến đã thi công xong hệ thông dải phân cách cứng, tôn sóng...Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Cửa hầm phía Bắc của hầm Tuy An được thông, đang triển khai đường dẫn vào hầm. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong là một trong các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, được thông tuyến cuối năm 2025. Các dự án này hoàn thành sẽ nối liền toàn trục cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nút giao liên thông đồng mức với Quốc lộ 1 tại Km1+177 (nút giao Chí Thạnh) đang được nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nhiều đoạn trên tuyến phải thực hiện nổ mìn dãy núi đá để thi công đường nên gặp nhiều khó khăn, tăng chi phí. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nhà thầu triển khai lắp đặt hệ thống cơ điện, điện chiếu sáng trong ống hầm 2 của hầm Tuy An. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nhà thầu hối hả thi công khi điều kiện thời tiết thuận lợi, đảm bảo thông tuyến vào cuối năm nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Để kịp tiến độ đề ra, các nhà thầu thi công sử dụng nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu trong quá trình thi công. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Đến giữa tháng 9/2025, một số hạng mục chính của dự án cơ bản được hoàn thành, phấn đấu thông tuyến vào cuối năm 2025. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Lắp đặt hệ thống dải phân cách ứng trên tuyến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Hiện tại nhà thầu đã thi công xong 16/12 cầu trên tuyến, đang triển khai thi công bản mặt cầu. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong là một trong các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, được thông tuyến cuối năm 2025. Các dự án này hoàn thành sẽ nối liền toàn trục cao tốc Bắc - Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nút giao liên thông đồng mức với Quốc lộ 1 tại Km1+177 (nút giao Chí Thạnh) đang được nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nhà thầu triển khai dỡ tải 0,12/9,15km để thi công tuyến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nút giao liên thông đồng mức với Quốc lộ 1 tại Km1+177 (nút giao Chí Thạnh) đang được nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ dự án. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Lắp đặt hệ thống dải phân cách ứng trên tuyến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Hiện nay, các nhà thầu huy động 36 mũi thi công với tổng số 488 máy móc, thiết bị và 983 nhân sự thi công để đảm bảo thông tuyến vào cuối năm 2025. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Thi công bạt Taluy dương trên tuyến. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nhiều đoạn tuyến đi qua cánh đồng lúa của người dân địa phương, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) luôn cử cán bộ kỹ thuật bám sát hiện trường, từng nhà thầu, từng mũi thi công để chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nhanh các phát sinh, vướng mắc. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
-
Nhiều đoạn trên tuyến hoàn thành hạng mục giải phân cách cứng, tôn sóng bên đường...Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN